Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý tình trạng lừa đảo trên không gian mạng

08/07/2023 - 14:57

PNO - Ngày 8/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cùng dự cuộc tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương, cùng nhiều cử tri các quận Ninh Kiều, Cái Răng, huyện Phong Điền… tham dự.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Đối với TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2023, GRDP ước tăng 3,71%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,37%; thu hút khách tham quan, du lịch gần 4 triệu lượt, tăng 34%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 37,04% kế hoạch, cao hơn trung bình chung cả nước (30,49%)...

Các cử tri TP Cần Thơ nêu ý kiến, kiến nghị
Các cử tri TP Cần Thơ nêu ý kiến, kiến nghị

Cử tri Nguyễn Hữu Chí, phường Phú Thứ (quận Cái Răng) kiến nghị Chính phủ quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân lành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp; kiến nghị vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý, cấp phát cho người tham gia bảo hiểm y tế; nâng cấp các tuyến đường dân sinh hai bên đường dẫn cầu Cần Thơ; đẩy nhanh thực hiện các tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Cần Thơ - Cà Mau…

Còn cử tri Trần Ánh Hoàng, ngụ thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), kiến nghị về một số tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới còn chưa sát thực tiễn; cần nghiên cứu cho phù hợp trong điều kiện mới hiện nay…  

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về tình hình KT-XH và trả lời các kiến nghị của cử tri
Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và trả lời các kiến nghị của cử tri

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi, nhấn mạnh thêm một số vấn đề về kết quả kỳ họp, tình hình kinh tế - xã hội và trả lời kiến nghị của cử tri. Thủ tướng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế, an sinh xã hội, đời sống người dân được bảo đảm... Các ngành, lĩnh vực chủ yếu phục hồi tốt. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế; tổng giá trị nông sản xuất khẩu đạt 24,6 tỉ USD. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tiếp tục tăng, quý II cao hơn quý I… Trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của TP Cần Thơ. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của TP Cần Thơ, nhất là phục hồi sản xuất kinh doanh, mở rộng hoạt động giao thông vận tải, thu hút khách du lịch, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, đời sống người dân.

Thủ tướng đề nghị TP Cần Thơ chủ động thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo các quy hoạch theo thẩm quyền; đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát và có biện pháp cụ thể thúc đẩy thực hiện các dự án công nghiệp, xây dựng, bất  động sản, thương mại; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng...

Đối với những kiến nghị của cử tri về xử lý tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, Thủ tướng cho biết, đã giao các bộ, ngành liên quan xây dựng quy định pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; trong đó có việc loại bỏ tính ẩn danh trên mạng. Đồng thời tăng cường hậu kiểm, xử lý các hành vi vi phạm. Song song đó, người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện phòng chống theo khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng…

                                                                             Huỳnh Trọng

 
TIN MỚI