Thời tiết TPHCM và cả nước dịp lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

26/04/2022 - 07:14

PNO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo về diễn biến thời tiết trên phạm vi cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

 

Khu vực Thảo Điền được xem là khu nhà giàu bậc nhất TP, nước ngập mênh môngTrong trận mưa dông lớn chiều 13/4
Khu vực Thảo Điền (TPHCM) ngập nước trong trận mưa giông lớn chiều 13/4

Theo đó, thời tiết khu vực Bắc bộ từ đêm 30/4 - 1/5, có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc gây mưa giông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Trong ngày 1/5, trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh. Ngày 2 - 3/5, trời ít mưa, ngày nắng.

Thời tiết ven biển Trung bộ trong ngày 30/4 ở phía bắc ít mưa, ngày nắng; phía nam có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 1 - 3/5, trời có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Trung bộ và Nam Trung bộ ngày 1/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Tây Nguyên và Nam bộ từ ngày 30/4 đến 3/5 có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Dự báo mưa giông tập trung vào chiều và tối. Riêng khu vực Tây Nguyên ngày 1/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, ngày 30/4 và 1/5 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa giông tập trung vào đêm 30/4 và sáng 1/5). Ngày 1/5, trời chuyển mát. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 2/5 đến 3/5 ít mưa, riêng ngày 3/5 trời nắng.

Thời tiết TPHCM từ 30/4 - 3/5 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, mưa giông tập trung vào chiều và tối. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI