Thiếu úy công an lấy tiền lương cơ quan cá độ bóng đá

21/11/2015 - 15:01

PNO - Từ đầu năm 2015, Huỳnh Duy Thanh đã lấy khoảng 3 tỷ đồng tiền lương của cơ quan để cá độ bóng đá. Sự việc đến nay mới bị bại lộ.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, được biết, cơ quan này vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Duy Thanh, nguyên Thiếu úy, thủ quỹ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, về tội “Tham ô tài sản”.

Sau khi sự việc bị phát hiện vào tháng 11/2015, khi tiền lương của toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Công an huyện bị chậm chuyển trả. Không còn cách nào khác, Huỳnh Duy Thanh đã phải tường trình toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, từ đầu năm 2015, Thanh đã lấy khoảng 3 tỷ đồng tiền lương và một số khoản tiền khác của cơ quan để sử dụng vào những mục đích sai trái. Trong đó, Thanh "nướng" khoảng 2,5 tỉ đồng vào cá độ bóng đá trên mạng. Số tiền còn lại Thanh sử dụng vào mua sắm, tiêu xài cá nhân.

Khoảng thời gian đầu cá độ với số tiền nhỏ, Huỳnh Duy Thanh vẫn có thể tự cân đối thu - chi. Thế nhưng, đến giữa tháng 11/2015, số tiền thua độ quá nhiều, nên tiền lương của cán bộ, chiến sỹ toàn công an huyện Bến Lức bị chậm chuyển vào tài khoản ATM. Huỳnh Duy Thanh lập tức bị mời lên làm việc. Bước đầu, Thanh khai nhận, y đã dùng số tiền đó tiêu xài, nhưng sau đó, Thanh đã buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Bến Lức tổ chức họp kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với Huỳnh Duy Thanh.

Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này quyết định xử lý Huỳnh Duy Thanh bằng hình thức nghiêm khắc nhất. Qua tìm hiểu, được biết, sau sự việc xảy ra, gia đình Thanh đã nộp cho Công an huyện Bến Lức 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Kim Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI