Thiếu tướng Phan Anh Minh vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM

07/01/2020 - 15:04

PNO - Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó giám đốc Công an TPHCM đã trở thành ủy viên MTTQVN TPHCM trên vai trò là chuyên gia về an ninh quốc phòng.

Sáng 7/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị lần 3, khóa XI (2019-2024). Hội nghị nhằm thông qua Báo cáo công tác Mặt trận năm 2019 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM năm 2020.

Hội nghị cũng tổ chức hiệp thương nhân sự ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM khóa XI (2019-2024).

3 ủy viên mới sau hiệp thương là Thiếu tướng Phan Anh Minh, (sinh năm 1959, thạc sĩ điều tra hình sự, nguyên Phó giám đốc Công an TPHCM) trở thành ủy viên trên vai trò là chuyên gia về an ninh quốc phòng; nhà báo Trần Trọng Dũng (sinh năm 1961, Chủ tịch Hội nhà báo TPHCM); ông Hà Tuấn Anh (sinh năm 1982, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thủ Đức).

Dù có 3 ủy viên mới nhưng vẫn thiếu 1 nhân sự là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TPHCM tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Phan Anh Minh trở thành ủy viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM- Ảnh: Hiếu Nguyễn
Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TPHCM tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Phan Anh Minh trở thành ủy viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM- Ảnh: Hiếu Nguyễn

Luật sư Trương Thị Hòa - Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TPHCM - cho biết, với sự tham gia của thiếu tướng Phan Anh Minh – chuyên gia về điều tra; nhà báo Trần Trọng Dũng – người am hiểu về an ninh quốc phòng thì nhiệm vụ giám sát các cơ quan Đảng, Nhà nước và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM chắn chắn sẽ chặt chẽ và hiệu quả hơn rất nhiều.

Dù vậy, khi được đề nghị phát biểu về vai trò mới của mình, thiếu tướng Phan Anh Minh từ chối vì “chưa thể nói gì vào lúc này”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tham dự và phát biểu tại Hội nghị: “Vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hiến pháp và Luật Mặt trận xác định, là đại diện hợp pháp của nhân dân, phát huy sức mạnh các tổ chức thành viên, có quyền giám sát Đảng và Nhà nước, đây là chức năng các nước khác không có. Thành viên của Mặt trận không nhất thiết phải là Đảng viên, có thể là các tổ chức xã hội, nhân sĩ, tôn giáo có chung lòng yêu nước…”.

Ông Đồng Văn Kiêm - Ủy viên Mặt trận TQVN TP.HCM góp ý cho lãnh đạo TP.HCM tại hội nghị lần 3 ngày 7/1/2020
Ông Đồng Văn Khiêm - Ủy viên MTTQVN TPHCM góp ý cho lãnh đạo TPHCM tại Hội nghị lần 3 ngày 7/1 - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Trong năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức 4 cuộc giám sát: giám sát lãnh đạo thực hiện Quyết định 935 của Thành ủy; giám sát theo Quy định 1374 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh về tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại 4 đơn vị là: UBND quận 3, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi; giám sát Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính; giám sát Sở Xây dựng về giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TPHCM.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhận định, trong 4 nguồn thông tin phản ánh về suy thoái đạo đức, vi phạm pháp luật theo Quy định 1374, nhiều nhất là từ người dân; sau đó đến phản ánh của báo chí, Hội đồng nhân dân và ít nhất là thông tin từ hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQVN TPHCM cần rà soát để ghi nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân hơn.

Hiếu Nguyễn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI