Thấy các dấu hiệu này, con của bạn đang sốt xuất huyết trở nặng

13/05/2025 - 13:56

PNO - Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị sốt xuất huyết nặng, phải được điều trị, theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực nhiễm.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mưa nhiều, khả năng gia tăng bệnh sốt xuất huyết, vì vậy cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ có dấu hiệu sốt trong nhiều ngày không dứt. Đặc biệt với trẻ có bệnh nền hen suyễn, béo phì…

Đáng lo là hầu hết phụ huynh cho rằng, sốt xuất huyết đã quá quen thuộc nên chủ quan tự mua thuốc cho bé uống, cho đến khi bệnh trở nặng.

Bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng đang được truyền kháng sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2
Bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng đang được truyền kháng sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Như trường hợp của bệnh nhi nam (14 tuổi, ở tỉnh Ninh Thuận) được đưa vào khoa khi đã vào sốc sốt xuất huyết nặng, tiên lượng dè dặt. Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết trước đó em bị sốt. Nghĩ em sốt thông thường nên để ở nhà điều trị. 2 ngày sau, các triệu chứng của em nặng hơn, ngoài đau họng, sốt, còn mệt mỏi, đau bụng nhiều, ói, chảy máu mũi…

Khi người nhà đưa bệnh nhi đến bệnh viện địa phương cấp cứu, em đã bị cô đặc máu, tiểu cầu giảm mạnh, men gan tăng cao. Ngay lập tức, bác sĩ dùng các biện pháp cấp cứu tích cực cho bệnh nhi nhưng em suy hô hấp, tiến triển nặng rất nhanh, nên chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại khoa Hồi sức tích cực nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, em vẫn tiếp tục suy hô hấp, phải hỗ trợ thở oxy, truyền cao phân tử thì các huyết động mới ổn định, tuy nhiên vẫn cần được theo dõi sát bởi chưa qua nguy hiểm.

Do đó, trong quá trình chăm sóc trẻ bệnh, phụ huynh cần lưu ý nếu trẻ sốt cao đột ngột, liên tục kèm các triệu chứng nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, da sung huyết, đau cơ, đau khớp, đau hố mắt, xuất huyết da và niêm mạc… khả năng trẻ mắc sốt xuất huyết cao.

Khi đã xác định trẻ bị sốt xuất huyết, cha mẹ hãy tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn chăm sóc trẻ của bác sĩ. Đặc biệt, bệnh có thể chuyển biến nhanh và gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Vì vậy, hãy đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế khi trẻ có các dấu hiệu: vật vã, lừ đừ, li bì, đau bụng nhiều và liên tục hoặc tăng cảm giác đau, nhất là ở vùng hạ sườn bên phải, ói nhiều (từ 3 lần trong vòng 1 giờ hoặc 4 lần trong 6 giờ), chảy máu chân răng, mũi, tiểu máu, tiểu ít, trẻ gái xuất huyết âm đạo, tay chân lạnh, ẩm, da nổi bông, thở hắt, thở mệt… Đồng thời, khai báo bệnh thật chi tiết để bác sĩ khám, chẩn đoán bệnh nhanh, kịp thời cấp cứu.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI