Thanh tra TPHCM phát hiện sai phạm kinh tế hàng trăm tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ

03/07/2020 - 13:03

PNO - Nội dung trên được nêu trong kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 vừa được UBND TPHCM báo cáo gửi đến Thủ tướng Chính phủ và cơ quan chức năng.

Theo UBND TPHCM, về lĩnh vực thanh tra hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2020 toàn thành phố đã thực hiện 149 cuộc thanh tra, trong đó có 71 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang và 78 cuộc thành tra mới tại 329 đơn vị.

Về hình thức, có 116 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 33 cuộc đột xuất; hiện đã ban hành kết luận thanh tra 97 cuộc và đang tiếp tục thực hiện 52 cuộc.

 Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè - một đơn vị bị thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong 6 tháng đầu năm 2020
Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè - một đơn vị bị thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong 6 tháng đầu năm 2020

Qua thanh tra đã phát hiện 70/329 đơn vị có sai phạm, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 116 tỷ đồng và 23 căn nhà; kiến nghị thu hồi hơn 103 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 13 tỷ đồng và 23 căn nhà; kiến nghị xử lý hành chính 40 tập thể và 115 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Trong đó, nổi cộm ở lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kinh tế hơn 101 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 100 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 8 tổ chức và 9 cá nhân.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2020, TPHCM đã thực hiện 39 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên 57 đơn vị. Đến nay, đã ban hành kết luận 18 cuộc/ 29 đơn vị, còn đang thực hiện 21 cuộc/ 28 đơn vị.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI