Thanh Hóa: Cách hết các chức vụ trong Đảng đối với 4 cán bộ xã đến trụ sở đánh bài

14/08/2021 - 23:16

PNO - Ngày 14/8, Huyện ủy Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức họp để xem xét, thống nhất và ra các quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với 4 cán bộ cấp xã đến trụ sở đánh bài.


 

Huyện ủy Nông Cống đã ra các quyết định cách hết chức vụ trong Đảng với các cán bộ xã đánh bài trong công sở xã.
Huyện ủy Nông Cống đã ra các quyết định cách hết chức vụ trong Đảng với các cán bộ đánh bài tại trụ sở xã

Khoảng 21g ngày 6/8, khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc chấp hành điều lệ công an nhân dân tại công sở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tổ công tác của Công an huyện Nông Cống đã phát hiện 4 cán bộ đang chơi bài dưới hình thức đánh phỏm.

4 cán bộ gồm: ông Đỗ Khắc Minh (Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa), ông Lường Khắc Nam  (Chủ tịch UBND xã Tế Lợi), ông Lê Minh Duệ (Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tế Thắng), ông Ngô Minh Trung (Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tế Lợi).

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ 1 bộ bài 52 cây cùng số tiền 655.000 đồng.

Qua điều tra xác minh, 4 cán bộ nói trên đã vi phạm điểm a, khoản 2, điều 26, Nghị định 167/2016/NĐ-CP; vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân địa phương.

Huyện ủy Nông Cống đã tổ chức họp để xem xét, thống nhất và ra các quyết định kỷ luật, cách hết chức vụ trong Đảng đối với các ông: Đỗ Khắc Minh, Lường Khắc Nam, Lê Minh Duệ, Ngô Minh Trung.

Đồng thời, quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Lường Khắc Nam và ông Đỗ Khắc Minh. Ông Ngô Minh Trung bị cách chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tế Lợi. Trường hợp ông Lê Văn Duệ, HĐND huyện Nông Cống sẽ có văn bản kỷ luật riêng.

Ngọc Duy

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI