Tháng khuyến mãi tập trung, chợ truyền thống giảm giá như siêu thị

09/12/2025 - 13:37

PNO - Lần đầu tiên sau 44 năm hoạt động, chợ Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) đồng loạt treo biển giảm giá hưởng ứng chương trình Khuyến mãi tập trung - Shopping Season 2025. Mức ưu đãi phổ biến từ 10-50%, được tiểu thương áp dụng cho mặt hàng quần áo, giày dép, phụ kiện, mắt kính…

Bà Bùi Thị Ánh Nguyệt - Phó ban quản lý chợ Phạm Văn Hai - cho biết, có 65/400 hộ kinh doanh đăng ký tham gia giảm giá đợt này. Các tiểu thương chọn hình thức giảm khá linh hoạt, phổ biến nhất là giảm trực tiếp trên hóa đơn hoặc tặng quà kèm, trong đó nhóm giảm mạnh nhất là quần áo, mắt kính, dây nịt, chăn ga gối nệm…

Bà Bùi Thị Ánh Nguyệt (áo xanh) trao đổi với lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM về tình hình kinh doanh tại chợ Phạm Văn Hai
Bà Bùi Thị Ánh Nguyệt (thứ hai từ trái qua) trao đổi với lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM về tình hình kinh doanh tại chợ Phạm Văn Hai

Bà thừa nhận, từ sau dịch đến nay, sức mua ở chợ truyền thống mỗi năm một giảm, khách quen ít dần, nhiều tiểu thương thu hẹp quy mô. Vì vậy, qua chương trình này, Ban quản lý chợ mong người dân quay lại chợ nhiều hơn, còn tiểu thương thì có doanh thu tốt hơn.

Ngay khi phát động, nhiều khách đã quan tâm mua sắm tại chợ
Ngay khi phát động, nhiều khách đã quan tâm mua sắm tại chợ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, các sản phẩm tham gia giảm giá chủ yếu tập trung vào nhóm quần áo, phụ kiện và chăn ga gối với mức phổ biến khoảng 20%. Nhóm giảm mạnh nhất, tương đương 50%, là quần áo trẻ em nhưng chủ yếu là hàng thanh lý và áp dụng mua 1 tặng 1.

Bà Lê Thị Xoan giới thiệu sản phẩm giảm giá cho người tiêu dùng
Bà Lê Thị Xoan giới thiệu sản phẩm giảm giá cho người mua

Tại khu vực kinh doanh chăn ga gối, sạp của bà Lê Thị Xoan, nhiều loại chăn mỏng, giá thường gần 80.000 đồng, nay còn hơn 60.000 đồng/sản phẩm, được sắp xếp gọn để khách dễ lựa chọn.

Bà cho biết, sau hơn 26 năm gắn bó với chợ, đây là lần đầu bà tham gia chương trình giảm giá chính thức. “Buôn bán giờ khó hơn xưa nhiều. Người bán online ngày càng nhiều, rồi các quầy tự phát quanh chợ nữa nên lượng khách giảm đáng kể. Sức mua cuối năm cũng chưa cải thiện” - bà chia sẻ.

Theo bà, việc tham gia Shopping Season là cách để tiểu thương tạo thêm lý do níu khách quay lại chợ. Dù vậy, trong buổi sáng đầu tiên treo biển giảm 20%, nhiều khách ghé xem hàng vẫn còn tâm lý dè dặt, hỏi đi hỏi lại mức giảm rồi mới quyết định mua. Bà kỳ vọng trong những ngày tới người tiêu dùng sẽ biết đến chương trình và ghé chợ nhiều hơn.

Người mua sắm tại chợ Phạm Văn Hai thanh toán bằng mã QR — hình thức đang được khuyến khích song song với chương trình giảm giá trong Shopping Season 2025.
Một khách hàng mua sắm tại chợ Phạm Văn Hai và thanh toán bằng mã QR, hình thức đang được khuyến khích song song với chương trình giảm giá trong Shopping Season 2025

Giống như bà Xoan, tiểu thương N. Mơ (chủ sạp quần áo ở đầu chợ) cho biết, đây là lần đầu bà tham gia chương trình giảm giá có đăng ký và niêm yết rõ ràng. “Trước giờ chỉ nói giảm cho khách quen, lần này là giảm trực tiếp, minh bạch luôn” - bà nói và chỉ vào bảng giảm 10% đã đăng ký với Ban quản lý chợ.

Bà Mơ cũng hy vọng đợt khuyến mãi tập trung sẽ giúp khách biết đến chợ nhiều hơn nhờ sự hỗ trợ quảng bá của phường và Ban quản lý. “Chợ mà đông lại thì tiểu thương tụi tôi mới có cơ hội bán chạy. Tôi tham gia để hưởng ứng và cũng mong kéo khách mới ghé chợ” - bà chia sẻ.

Mô hình thiết thực cần được nhân rộng

TPHCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có gần 400 chợ truyền thống, nhưng phần lớn đều gặp khó do sức mua giảm, bán online cạnh tranh mạnh và nhiều chợ tự phát xuất hiện. Chỉ một số chợ lớn ở khu vực trung tâm hoặc có yếu tố du lịch mới duy trì được lượng khách ổn định.

Thực tế, chợ truyền thống vẫn là mắt xích quan trọng của hệ thống phân phối tại TPHCM. Vì vậy, việc mạnh dạn đưa chương trình khuyến mãi tập trung về chợ, kết hợp với thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ tạo cú hích tiêu dùng cuối năm mà còn giúp người dân sớm tiếp cận phương thức mua sắm hiện đại, an toàn. Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong thương mại, mở rộng cả vào khu vực chợ dân sinh, đồng thời là mô hình mà những địa phương khác có thể nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.

Sở Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp và hệ thống phân phối nhằm triển khai hiệu quả khuyến mãi tập trung, kết nối cung - cầu và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm góp phần định hình thương mại - dịch vụ của Thành phố theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI