Thai phụ bỗng nhiên đau bụng rồi rơi vào sốc nguy kịch

05/08/2025 - 13:37

PNO - Ngày 5/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin đã cấp cứu thành công cho chị N.T.T.T. (sinh năm 1986, ở TPHCM) đang mang thai 12 tuần tuổi, bị mất máu nghiêm trọng, sốc nguy kịch.

Chị T. cho biết, chị sinh con thứ ba cách đây 20 tháng, bác sĩ khuyến cáo không nên tiếp tục mang thai do sinh khó và tử cung đã tổn thương. Ngày 22/7, chị T. bất ngờ bị đau dữ dội ở vùng hạ vị. Nghĩ đau bụng thông thường nên chị tự mua thuốc giảm đau uống.

Cơn đau ngày càng tăng nặng, chị T. được người nhà đưa vào một cơ sở y tế gần nhà cấp cứu. Nghi ngờ chị T. bị sốc do nhiễm trùng đường tiêu hóa, mang thai 12 tuần, bác sĩ tại đây lập tức chuyển chị đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định đđiều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên chị T., ảnh BVCC
Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên chị T. - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi đến bệnh viện, chị T. rơi tình trạng lơ mơ, tụt huyết áp, da xanh, niêm nhợt, bụng chướng, sốc mất máu. Kết quả siêu âm ghi nhận ổ bụng của chị có rất nhiều dịch, thai 12 tuần còn tim thai. Dựa trên dấu hiệu lâm sàng và hình ảnh siêu âm, bác sĩ nghi ngờ chị T. bị tổn thương tử cung ở lần sinh trước, nên nhanh chóng chẩn đoán chị bị sốc xuất huyết nội nghi do vỡ tử cung, quyết định mổ khẩn cấp để cầm máu.

Ngay lập tức bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng xử lý tử cung vỡ, cầm máu. Sau 1 tiếng đồng hồ phẫu thuật, chị T. đã qua nguy hiểm, được chuyển đến phòng hồi sức theo dõi sát.

Bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Minh Huyền - Phó trưởng khoa Sản thường, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - chia sẻ: “Đây là một ca bệnh cực kỳ nguy hiểm do biểu hiện lâm sàng không rõ ràng, dễ nhầm với bệnh tiêu hóa. Nếu không phát hiện sớm và xử lý kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. May mắn, sau phẫu thuật, sức khỏe chị T. tiến triển tốt, hiện đã ổn định, có thể xuất viện”.

“Tôi không biết mình mang thai vì thời gian đó tôi không cảm thấy bất thường, chỉ nghĩ mình trễ kinh, nên khi đau bụng tôi nghĩ chỉ là bệnh thông thường, không ngờ tôi bệnh nặng như vậy”- chị T. nói.

Qua trường hợp của chị T., bác sĩ Huyền khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là người từng mổ sinh nhiều lần, có tiền sử sinh khó hoặc mang thai ngoài tử cung, cần cẩn trọng. Phụ nữ nếu không muốn sinh thêm con nên lựa chọn các biện pháp tránh thai an toàn, tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Khi có các triệu chứng trễ kinh, rong huyết, đau bụng cần đến khám tại cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm, giúp can thiệp kịp thời, bảo toàn tính mạng và khả năng sinh sản trong tương lai.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI