Tây Ninh tìm khẩn người đến 8 địa điểm liên quan đến 2 người nghi nhiễm COVID-19

02/07/2021 - 17:12

PNO - Sở Y tế Tây Ninh vừa phát thông báo khẩn truy vết những người có tiếp xúc với hai vợ chồng bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 theo lịch trình di chuyển, địa điểm mà hai bệnh nhân này ghé qua.

Các cá nhân có liên quan đến khung giờ và những địa điểm sau khẩn trương thông báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn:

1. Quán Cà Phê Khánh Thy gần KCN Trảng Bàng (thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) lúc 7g-8g30 ngày 27/6/2021.

2. Quán bún riêu Cua - ngã ba An Khương (thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) lúc 7g-7g30 ngày ngày 30/6/2021.

3. Phòng khám Đa khoa Phúc An Sài Gòn (thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) lúc 10g45-11g15 ngày 30/6/2021.

4. Tiệm gạo Kiều Nguyên tại chợ Suối Sâu (thuộc khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) lúc 17g- 17g5 ngày 27/6/2021.

5. Tiệm tạp hóa Bà Gù tại chợ Suối Sâu (thuộc khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) lúc 17g5 -17g15 ngày 27/6/2021.

6. Sạp trái cây bên trái Chị Loan chợ Suối Sâu (thuộc khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh lúc 17g15 phút – 17g25 ngày 27/6/2021.

7. Tiệm tạp hóa Bà Xuân (thuộc khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) lúc 18g– 18g10 ngày 27/6/2021.

8. Cây xăng Hoàng Gia chợ Suối Sâu (thuộc khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) lúc 20g 30 – 20g35 ngày 27/6/2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, theo báo cáo của UBND thị xã Trảng Bàng, ngày 1/7, trên địa bàn phường xuất hiện hai ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (Bộ Y tế chưa công bố) đó là vợ chồng anh N.T.P. (bệnh nhân 17.937, sinh năm 1979) - tài xế Công ty TNHH Chung Vượng (KCN Trảng Bàng) và vợ là chị D. (bệnh nhân 17.938, sinh năm 1978) - công nhân Công ty TNHH bao bì nhựa Hua Da (Khu chế xuất & Công nghiệp Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng).

Hai bệnh nhân này đang ở trọ tại nhà trọ Phan Minh Mập (khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 30/6 bệnh nhân N.T.P. cùng hai nhân viên của Công ty Chung Vượng sử dụng xe ô tô tải biển số 70C-143.50 đi giao hàng cho Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM). Khi quay về thị xã Trảng Bàng, N.T.P. đến Phòng khám Phúc An Sài Gòn làm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính, được đưa về Khoa Nhiễm - Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính virus SARS-CoV-2 vào sáng 1/7 đối với hai bệnh nhân N.T.P và D.

Trong sáng cùng ngày, qua truy vết, có 12 F1 được phát hiện, trong đó có 5 người ở Công ty Chung Vượng, 2 người ở Công ty Atext và 1 người làm ở Công ty Phượng Hoàng (là con gái và con rể của hai bệnh nhân), 2 người ở Phòng khám Phúc An Sài Gòn (phường An Tịnh), 2 người bán bún riêu ở khu phố An Khương, phường An Tịnh.

Có 680 trường hợp F2, trong đó Công ty Chung Vượng là 553 người, Công ty Atext 37 người, Công ty Hua Da 14 người, Công ty Phượng Hoàng 47 người, Nhà trọ Minh Mập 2 người và quán bún riêu 8 người.

Hiện bệnh nhân N.T.P. đang cách ly tại Trung tâm y tế Thị xã, bệnh nhân D. cách ly tại nhà trọ Minh Mập, các trường hợp F1 được đưa về cách ly tại Trung tâm y tế thị xã. Riêng các F1 còn lại đang làm việc công ty nào thì cách ly tại công ty đó, hoặc tại nhà trọ đang ở.

Ngành y tế địa phương đã xét nghiệm nhanh đối với 46 công nhân của 13 công ty và 10 lao động tự do (3 hộ dân gần kề và 1 quán cà phê); đồng thời khoanh vùng, cách ly khu nhà trọ Minh Mập.

Nguyễn Thiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI