Tàu câu mực bị tàu lạ đâm chìm, 1 người chết, 1 người mất tích

10/09/2020 - 19:43

PNO - Một tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị một tàu hàng lạ đâm chìm khiến 1 ngư dân mất tích trên biển, 1 người chết trên đường đưa về bờ, nhiều người bị thương.

Ngày 10/9, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thuyền viên Đỗ Văn P. (53 tuổi, ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) bị thương nặng, qua đời vào lúc 16g ngày 9/9.

 

Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị một tàu hàng lạ đâm chìm khiến 1 ngư dân mất tích trên biển, một người chết trên đường đưa về bờ, nhiều người bị thương
Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị một tàu hàng lạ đâm chìm khiến 1 ngư dân mất tích trên biển, một người chết trên đường đưa về bờ, nhiều người bị thương

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 2g ngày 9/9, tàu câu mực QNg 95618 TS, công suất 380 CV, do ông Bùi Văn Nghĩa (52 tuổi, trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu, hoạt động tại vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 82 hải lý.

Khi bị tàu hàng lạ đâm chìm, trên tàu có 27 lao động đang hành nghề câu mực; 1 ngư dân mất tích, nhiều người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Người đang mất tích được xác định là Bùi Văn L. (45 tuổi, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn).

Sau đó, tàu cá của ngư dân Phú Yên mang số hiệu PY 96734 TS đã đến ứng cứu, đưa 26 ngư dân lên tàu, đồng thời đề nghị chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đưa các ngư dân bị nạn về bờ.

Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã điều tàu SAR 272 ra hỗ trợ đưa các thuyền viên bị nạn về đảo Phú Quý cấp cứu.

Đến nay, 20 thuyền viên có sức khỏe tạm ổn, 5 thuyền viên sức khỏe yếu. 

Việc tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích và hỗ trợ các thuyền viên bị thương đang được tiếp tục.

Ngày 3/9, tàu câu mực QNg 95618 TS xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng Bình Thạnh, huyện Bình Sơn hành nghề câu mực trên vùng biển Trường Sa đến ngày 9/9 thì gặp nạn.

Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI