Tăng án kẻ dùng dao giải quyết mâu thuẫn

19/11/2013 - 15:54

PNO - PNO - Tại phiên phúc thẩm ngày 19/11, xét thấy tính chất mức độ hành vi của bị cáo, TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát và tăng án đối với bị cáo Nguyễn Văn Chí Linh.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Theo đó, HĐXX đã tăng mức hình phạt Nguyễn Văn Chí Linh (SN 1990, trú tại quận 12, TP.HCM) từ 13 năm tù lên 15 năm tù và y án với bị cáo Hồ Duy Kỳ (SN 1987, trú tại Q.12) 7 năm tù cùng về tội "giết người". Ngoài ra, trong vụ án này, còn có Nguyễn Trần Kha (SN 1994, trú tại Q 12) đã bị cấp sơ thẩm xử 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Tang an ke dung dao giai quyet mau thuan

Hai bị cáo Linh và Kỳ bị đưa về trại giam

Theo án sơ thẩm, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23/7/2012, Phan Văn Non cùng 2 bạn uống rượu tại khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Đến 23 giờ cùng ngày, cả ba rủ thêm Phạm Văn Ly ra khu vực ngã tư An Sương, quận 12, rồi gọi điện cho Nguyễn Văn Chí Linh ra giải quyết mâu thuẫn. Linh rủ bạn là Hồ Duy Kỳ và Nguyễn Trần Kha cùng đi, mang theo dao thủ sẵn.

Sau đó, cả bọn gặp nhau tại ngã tư An Sương. Linh đã đâm nhiều nhát vào Non, Non cũng nhặt nhánh cây đánh trả, bị Kỳ giật lại, đánh trúng. Non lượm chai nước ngọt đâm vào Linh và bỏ chạy. Được vài chục mét, Non ngã gục và chết sau đó.

Lúc này, Kha cũng dùng dao đâm vào tay và lưng Ly nên Ly bỏ chạy.

Đến ngày 24/7 và 2/8/2012, Linh và đồng bọn lần lượt bị bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI