Tài xế xe ôm công nghệ hiếp dâm nữ khách hàng, cướp điện thoại rồi yêu cầu nạn nhân chuộc lại

14/12/2017 - 13:17

PNO - Nam thanh niên khai mới chạy xe ôm Uber được mấy ngày, sợ nguy hiểm nên mua con dao phòng thân nhưng sau đó dùng để khống chế hiếp dâm, cướp tài sản của nữ khách hàng.

Ngày 14/12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Dương Khánh  (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) để điều tra hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Theo trình báo, khoảng 3h ngày 10/12, chị tên T.H (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận 7, TP.HCM) có đặt xe ôm Uber để đi từ quận 12 về đường Tên Lửa ( Q. Bình Tân). Sau đó Khánh nhận xác nhận chuyến, điều khiển xe máy đến đón nữ hành khách.

Tai xe xe om cong nghe hiep dam nu khach hang, cuóp diẹn thoại ròi yeu càu nạn nhan chuọc lại
Nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ hiếp dâm nữ khách hàng và cướp tài sản đã bị công an bắt giữ.

Trên đường đi, Khánh do không biết đường nên chạy lòng vòng. Sau đó, nam thanh niên này mượn điện thoại của cô gái để dò bản đồ. Khi Khánh chở nữ hành khách đến khu đất trống kế số 32 đường số 36 tổ 12 (khu phố 2, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) thì ngừng xe lại.

Cô gái thấy vậy nên hoảng hốt hỏi: “Anh dừng xe làm gì vậy?” Rồi đòi điện thoại. Tuy nhiên, nam thanh niên trở mặt nói: “Cướp luôn!”. Khi bị bóp cổ đè xuống đất, chị H. hô hoán cướp cướp thì Khánh lôi dao trong người ra khống chế và yêu cầu im lặng. Nạn nhân vì sợ hãi nên để Khánh thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, Khánh nói mượn điện thoại ngày mai trả và chở nạn nhân về giao lộ giữa Quốc lộ 1A và đường Phan Văn Hớn rồi phóng xe chạy đi. Đến trưa cùng ngày, Khánh ngủ dậy thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ nên gọi lại rồi nói mình nhặt được điện thoại và yêu cầu chuộc.

Sau đó nam thanh niên này điều khiển xe máy mang theo điện thoại qua địa chỉ được nạn nhân cung cấp ở trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM) thì bị bạn trai chị H. phối hợp cùng người dân bắt giữ. 

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI