Tác giả gen Z khát vọng kết nối di sản Việt ra thế giới

26/12/2025 - 14:11

PNO - Sáng 26/12, tại Đường sách TPHCM, Công ty TNHH TMDV và Truyền thông An Thư (An Thư Book) đã tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt sách của tác giả trẻ Lưu Phương Trực với chủ đề “Di sản Việt Nam, khi người trẻ viết tiếp bằng trái tim”.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi một sinh viên mới 20 tuổi chính thức giới thiệu hai công trình nghiên cứu sâu về lịch sử và di sản dân tộc.

Tác giả Lưu Phương Trực nhận hoa chúc mừng từ đại diện An Thư Book
Tác giả Lưu Phương Trực nhận hoa chúc mừng từ đại diện An Thư Book

Lưu Phương Trực, sinh năm 2005, hiện đang là du học sinh Mỹ, sinh viên chuyên ngành Lịch sử tại College of the Holy Cross (Massachusetts), Denison University (Ohio).

Niềm đam mê lịch sử và di sản của Trực bắt đầu từ năm 5 tuổi, qua những câu chuyện kể về thời chiến trận của ông ngoại. Từ đó hình thành trong bạn một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt với cội nguồn.

Gia đình, bạn bè đồng hành cùng tác giả trẻ trong lần đầu ra mắt tác phẩm
Gia đình, bạn bè đồng hành cùng tác giả trẻ trong lần đầu ra mắt tác phẩm

Tại buổi giao lưu, Lưu Phương Trực đã giới thiệu 2 tác phẩm đầy tâm huyết, thể hiện sự trưởng thành trong tư duy nghiên cứu của mình.

Cuốn sách đầu tiên mang tên Các công trình di sản văn hóa mang tính biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh (Iconic Cultural Heritage Works Of Ho Chi Minh City), một ấn phẩm song ngữ Việt - Anh dày 200 trang, phát hành tháng 5/2025.

Tác phẩm tập trung giới thiệu tổng quan về lịch sử, kiến trúc và các vấn đề bảo tồn của 3 công trình tiêu biểu: Bảo tàng Thành phố (Dinh Gia Long), Bưu điện Trung tâm và Dinh Thống Nhất. Đáng chú ý, bản thảo đầu tiên của cuốn sách này đã hoàn thành từ khi Trực còn là một học sinh cấp ba vào năm 2022.

Hai tác phẩm đều được phát hành trong năm 2025
Hai tác phẩm đều được phát hành trong năm 2025

Tháng 12/2025, Phương Trực tiếp tục cho ra đời tác phẩm thứ hai mang tên The Downfall of the Nguyễn Dynasty dày 264 trang, được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh và in màu toàn bộ.

Với cấu trúc 7 chương, cuốn sách cung cấp một cái nhìn hệ thống và toàn cảnh về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam (1802 - 1945), từ bối cảnh các chúa Nguyễn đến sự suy tàn dưới áp lực nội tại và ngoại bang.

Thông qua những trang sách, Lưu Phương Trực muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ rằng: di sản Việt Nam sẽ luôn sống động và vươn xa nếu được nuôi dưỡng bằng niềm đam mê và nhịp đập của tuổi trẻ hôm nay.

Đồng thời, buổi ra mắt sách còn là cuộc đối thoại truyền cảm hứng giữa các thế hệ về cách tiếp cận lịch sử trong thời đại số.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh là người yêu thích lịch sử từ khi còn rất trẻ
Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh là người yêu thích lịch sử từ khi còn rất trẻ

Khán giả Nguyễn Thị Ngọc Anh (gần 70 tuổi) đã bày tỏ sự xúc động trước tinh thần yêu lịch sử của Phương Trực, đồng thời đề xuất thúc đẩy việc chuyển đổi số các nội dung lịch sử.

"Tôi mong rằng những tác giả trẻ có thể số hóa lịch sử thành các video hay podcast để những người ở lứa tuổi 60 - 70 như chúng tôi cũng có thể dễ dàng tiếp cận và thêm tự hào về vị thế của dân tộc ta trên thế giới".

Tin, ảnh: Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI