Suy ngẫm để đi đến cùng với phụ nữ

14/03/2026 - 18:53

PNO - Bà Võ Ngọc Thanh Trúc trăn trở, làm sao để tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe nhiều hơn, để mỗi gia đình thêm bình yên.

Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - chia sẻ: “Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là thời khắc để tôi suy ngẫm về những điều mình đã và đang theo đuổi. Đó là tiếng nói của phụ nữ, sự bình yên của mỗi gia đình và cơ hội tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai”.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc đến thêm Bà Võ Ngọc Thanh Trúc chia sẻ: Làng Thiếu niên Thủ Đức
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc đến thăm Làng Thiếu niên Thủ Đức hồi tháng Hai vừa qua - Ảnh: Trang Nguyễn

Những áp lực sau nhịp sống đô thị

Những ngày qua, mỗi lần đi cơ sở, gặp gỡ hội viên phụ nữ ở nhiều địa bàn khác nhau, bà lại lắng nghe thêm nhiều câu chuyện đời thường. Bà cảm nhận rõ hơn những nỗi niềm, kỳ vọng và cả những áp lực mà phụ nữ đô thị đang mang trên vai.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc thăm, tặng quà đến nữ công nhân
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc thăm, tặng quà nữ công nhân - Ảnh: Trang Nguyễn

“Phụ nữ hôm nay có rất nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng đang đối mặt với không ít thách thức, nhất là khi thành phố phát triển nhanh, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp” - bà chia sẻ.

Bà còn nhận thấy rõ áp lực này càng lớn đối với nhóm phụ nữ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc các ngành dịch vụ có cường độ lao động cao. Trong guồng quay công việc và mưu sinh nơi đô thị, quỹ thời gian dành cho gia đình và cho chính bản thân họ nhiều khi bị thu hẹp đáng kể.

Bên cạnh đó, sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động trong thời đại chuyển đổi số cũng đặt ra những thách thức mới. Một bộ phận phụ nữ, đặc biệt là lao động trung niên hoặc lao động phổ thông, có nguy cơ bị tụt lại phía sau nếu không được đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng số.

Từ thực tế đó, bà cho rằng: “Để phụ nữ có thể tự tin bước vào nền kinh tế mới, việc đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiện học tập suốt đời là rất cần thiết”.

Song song đó, việc phát triển hệ thống dịch vụ xã hội như nhà trẻ, trường mầm non, chăm sóc người cao tuổi hay các dịch vụ hỗ trợ gia đình cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Khi những nhu cầu thiết yếu này được đáp ứng tốt hơn, phụ nữ sẽ có thêm điều kiện để yên tâm làm việc và phát triển bản thân.

Đồng thời, các tổ chức đoàn thể, trong đó có Hội LHPN cũng cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ phụ nữ thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, cũng như xây dựng các mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm giữa phụ nữ với nhau.

Vì một môi trường an toàn và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ

Không chỉ trăn trở về áp lực phát triển của phụ nữ trong đời sống đô thị, một vấn đề khác cũng khiến bà luôn day dứt là nguy cơ bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em vẫn còn tồn tại trong đời sống xã hội. Không chỉ trong gia đình, những nguy cơ này còn xuất hiện trên môi trường mạng với nhiều hình thức ngày càng tinh vi.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - là ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà luôn thấu hiểu, chia sẻ với tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là phụ nữ
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc là ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh: T.T

Từ thực tiễn, theo bà, điều quan trọng là phải xây dựng một hệ thống hỗ trợ đủ mạnh để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Trước hết cần tăng cường cơ chế phát hiện sớm và can thiệp kịp thời thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền và các tổ chức xã hội.

Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Tiếp tục phát triển các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý và các nơi tạm lánh an toàn cũng rất cần thiết để nạn nhân có thể tìm đến khi gặp khó khăn.

Theo bà, chăm lo cho phụ nữ cũng chính là chăm lo cho sự bền vững của gia đình và xã hội. “Khi phụ nữ được bảo vệ, được tạo điều kiện phát triển, thì gia đình sẽ vững vàng hơn, cộng đồng cũng trở nên nhân văn hơn” - bà nói.

Từ góc nhìn của nữ lãnh đạo, bà thấu hiểu được phụ nữ ngày nay không chỉ có vai trò “giữ lửa” trong gia đình, mà còn tham gia mạnh mẽ vào quản lý, lãnh đạo, khoa học, kinh doanh và khởi nghiệp. Trong đó, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định. Điều quan trọng trong thời gian tới là cần phát hiện, bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ từ sớm; tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực; khuyến khích phụ nữ tự tin đảm nhận những vai trò mới; thúc đẩy bình đẳng giới trong quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ 2 từ trái qua) cho biết: Bà luôn biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý, tập trung cho từng giai đoạn - Ảnh: Trang Nguyễn
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ 2 từ trái qua) cho biết luôn biết sắp xếp thời gian hợp lý, tập trung cho từng giai đoạn - Ảnh: Trang Nguyễn

Với bà, khi khối lượng công việc lớn, nhiều vai trò cùng lúc cũng đòi hỏi bà phải biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý, tập trung cho từng giai đoạn. “Khi làm việc, tôi tập trung hết mình cho công việc, khi về nhà, tôi dành trọn sự quan tâm cho gia đình” - bà chia sẻ.

Bà cũng học cách chia sẻ và nhận sự hỗ trợ từ những người xung quanh, từ gia đình, đồng nghiệp đến tập thể nơi mình công tác, để công việc nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Nhắc đến cuộc sống cá nhân, bà cười nhẹ cho biết, không dễ để cân bằng công việc và gia đình. Với bà, gia đình luôn là điểm tựa quan trọng nhất. Dù bận rộn, bà vẫn cố gắng dành thời gian cho cha mẹ và con trai mình.

“Điều quan trọng không phải là có thật nhiều thời gian, mà là những khoảng thời gian thật sự trọn vẹn” - bà chia sẻ.

Bà gửi gắm đến phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ hôm nay: “Hãy cứ ước mơ, hãy tự tin bước ra thế giới bằng trí tuệ, bản lĩnh và trái tim của người phụ nữ Việt Nam. Thành công của mỗi người không chỉ là những gì mình đạt được cho bản thân, mà còn là những giá trị mình mang lại cho xã hội”.

Trang Nguyễn (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI