Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu vừa triển khai chương trình khuyến mãi hỗ trợ bệnh nhân phục hồi sau COVID-19 với mức giảm giá lên đến 30%...
Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân COVID-19 trong ngày đã tăng lên trên 42.000 ca.
Theo bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, các bệnh nhân bị viêm da kích ứng sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán chủ yếu bắt nguồn từ ba nguyên nhân.
Khi phát hiện mắc COVID-19, bệnh nhi chỉ có triệu chứng nhẹ và thoáng qua, song 2 tháng sau, bé sốt cao, co giật phải nhập viện.
Trong nhiều năm gần đây, tình trạng khó tuyển điều dưỡng xảy ra khá phổ biến ở nhiều bệnh viện, trung tâm y tế công lập tại tỉnh Đồng Nai.
Do COVID-19, nhiều bệnh nhân đã trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe định kỳ, vốn có thể giúp phát hiện ung thư ngay ở giai đoạn đầu.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa cấp phép cho 3 loại thuốc chứa Molnupiravir được sản xuất trong nước, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 36.200 bệnh nhân COVID-19, tăng 1.467 ca so với ngày hôm qua (16/2).
Đây là thuốc đang nghiên cứu và chưa được cấp phép, vì vậy việc quản lý thuốc nghiên cứu cần hết sức chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, bảo quản, cấp phát.
Có nhiều ý kiến khác nhau khi thông tin Việt Nam sẵn sàng các phương án để có thể tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.
Số ca COVID-19 trong ngày tại Việt Nam tiếp tục tăng gần 3.000 trường hợp so với hôm qua. Trong đó, Thái Nguyên là địa phương có số ca tăng dẫn đầu.
Trong bối cảnh mở cửa trường học, Bộ Y tế lo ngại số ca mắc và tử vong ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ có bệnh nền sẽ gia tăng.
Lo lắng việc học bán trú sẽ gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định trẻ chỉ học một buổi/ngày.
Ngoài việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, mỗi người nên tự nâng cao sức đề kháng bằng chế độ dưỡng sinh phù hợp.
Theo một nghiên cứu mới, việc thay đổi chế độ ăn uống, nhất là bắt đầu khi còn trẻ, có thể giúp con người kéo dài cuộc sống thêm đến 13 năm.
Bộ Y tế công bố, ngày 15/2, Việt Nam ghi nhận trên 31.000 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với gần 4.000 ca.
Những cú té ngã trong lúc làm việc nhà, đi chợ khiến nhiều phụ nữ bị đứt động mạch chân mà không hề hay biết.
Tình trạng tăng tiết mồ hôi khiến cơ thể có mùi khó chịu. Các chuyên gia cho hay, hiện có rất nhiều phương pháp khắc phục được nỗi ám ảnh này.
Đây là những vấn đề được cử tri TP quan tâm tại chương trình “Dân hỏi - chính quyền trả lời” diễn ra ngày 13/2.
Một quy trình mới lần đầu áp dụng tại BV Đại học Y Dược TPHCM và Việt Nam đã cứu sống nhiều ca thuyên tắc phổi, giảm biến chứng cho bệnh nhân.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 29.403 bệnh nhân COVID-19, con số này tăng mạnh so với ngày hôm qua.
Sinh non ở tuần thứ 29, bé gái chỉ nặng 1,3kg, bị thủng ruột và phải phẫu thuật gỡ dính ruột, làm hậu môn nhân tạo.
Sau khi ngưng cho con bú, có thể tới bệnh viện thăm khám tình trạng suy giãn tĩnh mạch. Có thể kết hợp sử dụng phương pháp laser để điều trị.
Bộ Y tế cho biết, trong ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 26.379 bệnh nhân COVID-19. Tới thời điểm hiện tại, đợt dịch thứ tư đã có trên 2,5 triệu ca mắc.
Sau Hà Nội, Nam Định và Hải Dương là hai tỉnh có số ca mắc cao nhất trong ngày 12/2. Số ca tại Nam Định tăng mạnh nhất với 555 trường hợp.