Các đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết nhiều sương mù và nồm ẩm trong giai đoạn chuyển mùa dễ khiến nhiều gia đình mắc phải bệnh về đường hô hấp...
Trong đại dịch COVID-19, giới khoa học đã có nhiều nghiên cứu để tìm câu trả lời cho bí ẩn vì sao tỷ lệ nhiễm bệnh, mức độ bệnh...
Thạc sĩ - bác sĩ Trần Đình Minh Huy đã có những ghi nhận khá bất ngờ về các triệu chứng bất thường liên quan đến mắt ở bệnh nhân COVID-19.
Bộ Y tế khẳng định, vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi an toàn, thậm chí hơn cả các vắc xin khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Bộ Y tế đã giao cho Cục Y tế dự phòng chủ trì nghiên cứu điều chỉnh thời gian cách ly F1 trong bối cảnh đã tiếp cận được thuốc, vắc xin.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 118.780 bệnh nhân COVID-19, tăng 8.500 ca so với ngày hôm qua (2/3).
Bộ Y tế khẳng định việc cập nhật hạn dùng đối với vắc xin Spikevax không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc xin.
Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các nhà thuốc thực hiện nghiêm các quy định, bán thuốc Molnupiravir theo đơn, tránh lợi dụng dịch bệnh đầu cơ, tăng giá.
Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp cùng Hội Thầy thuốc thuốc trẻ Việt Nam phát hành "Sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà".
Điều quan trọng cần làm ngay là sau khi mắc COVID-19 là phải điều dưỡng tốt cơ thể, từ ăn uống, tập luyện đến ngủ nghỉ.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 110.301 bệnh nhân COVID-19, tăng hơn 11.000 ca so với ngày hôm qua.
Trước tình trạng các bà mẹ gặp khó khăn trong việc xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp trong thai kỳ, nhiều bệnh viện sản nhi đã triển khai phần mềm...
Cùng với số lượng F0 tại nhà ngày một gia tăng, việc quản lý rác thải từ những bệnh nhân này đang trở thành nỗi lo, nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch.
Nổi mẩn, dị ứng, ngứa ngáy không chỉ giảm tính thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 98.762 bệnh nhân COVID-19, tăng hơn 4.000 trường hợp so với ngày hôm qua.
Bộ Y tế cho phép tiêm vắc xin Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2ml chứa 10mcg cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Cơ sở hạ tầng và nhân lực y tế của thành phố Đà Nẵng đang quá tải do số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng cao.
Khi trở về với thiên nhiên, được tiếp cận những phong cách ẩm thực, dinh dưỡng khác nhau, nhiều người nhận ra: Họ muốn là một phần của lối sống lành mạnh.
Để phục vụ điều trị COVID-19, Bộ Y tế đã cấp phép cho thuốc Molnupiravir “made in Việt Nam” với mức giá từ 8.675 - 12.500 đồng/viên.
Thời gian qua nhiều người biết “lắng nghe sức khỏe mình” để khám bệnh sớm hơn, từ đó, việc hợp tác điều trị cũng dễ dàng hơn.
Tình trạng người dân xếp hàng mua thuốc, trang thiết bị y tế… trở nên quen thuộc tại TP.Hà Nội những ngày gần đây.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận trên 94.000 ca mắc COVID-19 trên cả nước. Hà Nội và Quảng Ninh là hai địa phương dẫn đầu.
Máu cuống rốn được ví như “của để dành” quý hơn vàng mà cha mẹ dành cho con sau này. Nhưng “cuốn sổ” bảo hiểm sinh học đó trở nên vô giá...
Trước tình hình các ca F0 tại nhà gia tăng, Bộ Y tế đề nghị phải quản lý chặt công tác xử lý chất thải liên quan tới các trường hợp này.
Sở Y tế Đà Nẵng vừa công bố danh sách 13 cơ sở đủ điều kiện tự công bố đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại thành phố.