Sự chủ động, linh hoạt của các lực lượng giúp giảm thiểu hậu quả thiên tai

08/11/2025 - 18:20

PNO - Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025,

Đoàn Thanh niên hỗ trợ gia cố đê điều, phòng chống lũ tại ngoại thành Hà Nội (Ảnh: Bảo Khang)
Lực lượng Đoàn Thanh niên hỗ trợ gia cố đê điều, phòng chống lũ tại ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Bảo Khang

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 chiều 8/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết: Công tác phòng, chống ngập úng hiện được xác định cụ thể trong các quy hoạch thủy lợi, phòng chống thiên tai và một số đề án quy mô vùng. Việc xử lý ngập úng trong đô thị, khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng, còn Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và hạ tầng phòng chống thiên tai.

“Bộ đã xây dựng quy hoạch phòng chống thiên tai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt – đây là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai các giải pháp phù hợp theo từng vùng địa hình, khí tượng thủy văn”, ông Tiến nhấn mạnh.

Theo đó, vùng miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ tập trung tăng khả năng tiêu thoát úng, đắp đê bảo vệ khu dân cư, đô thị trọng điểm. Vùng Đồng bằng sông Hồng ưu tiên xây dựng hệ thống trạm bơm tiêu chủ động và gia cố đê điều. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long hoàn thiện hệ thống thủy lợi kiểm soát lũ nội đồng và kiểm soát xâm nhập mặn từ thượng nguồn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trao đổi về giải pháp, nguồn lực để phòng, chống ngập úng - Ảnh: VGP
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trao đổi về giải pháp, nguồn lực để phòng, chống ngập úng. Ảnh: VGP

Thứ trưởng cũng thông tin 2 đề án lớn đang được Bộ trình Chính phủ gồm:

Đề án phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050, với các giải pháp đa mục tiêu củng cố hạ tầng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai.

Đề án phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ đa mục tiêu, góp phần giảm ngập úng, bảo vệ môi trường bền vững cho các địa phương Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng.

Về nguồn lực đầu tư, Bộ xác định 4 trụ cột chính gồm: ngân sách nhà nước theo phân cấp; nguồn hỗ trợ quốc tế; vốn vay thương mại; và nguồn lực cộng đồng – xã hội hóa.

Trả lời về việc triển khai Kết luận số 98 của Bộ Chính trị liên quan khắc phục hậu quả bão số 12 và tăng cường ứng phó thiên tai, ông Tiến cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, gây thiệt hại nghiêm trọng với 300 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính 69.000 tỉ đồng. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm đánh giá toàn diện, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp lâu dài.

Cũng theo ông, công tác dự báo, cảnh báo sớm và ứng phó “từ sớm, từ xa” đã giúp giảm đáng kể thiệt hại trong các đợt bão gần đây. “Bão số 13 khiến Philippines có 323 người chết và mất tích, Việt Nam có 8 người thiệt mạng và mất tích. Điều này cho thấy nỗ lực chủ động, linh hoạt của các lực lượng phòng chống thiên tai” - ông nói.

Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, 10 tháng đầu năm 2025, ngành nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng tích cực: sản lượng lúa đạt 39 triệu tấn, thủy sản 8,12 triệu tấn, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 58,13 tỉ USD, thặng dư thương mại 17,59 tỉ USD.

Xuân Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI