Sotheby’s gỡ tranh đấu giá được cho là của họa sĩ Việt Nam

05/10/2021 - 16:05

PNO - Trước phản ứng của dư luận Việt Nam, đặc biệt từ người nhà họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ, nhà đấu giá Sotheby’s Hồng Kông đã rút tác phẩm “Nhà tranh gốc mít” khỏi phiên đấu, đồng thời sẽ tiến hành xác minh.

Thông tin trên được giám tuyển Ace Lê chia sẻ ngày 5/10.

Theo đó, đại diện nhà đấu giá Sotheby’s đã liên lạc với Ace Lê và "biết về những nghi vấn xoay quanh tính xác thực của tấm bình phong Nhà tranh gốc mít của Nguyễn Văn Tỵ (Lô 778, phiên Modern Art Day Sale, ngày 10/10/2021). Sotheby's đề cao tính nghiêm trọng của những sự vụ về tính xác thực, và xin rút tác phẩm này khỏi phiên đấu, đồng thời sẽ tiến hành xác minh sau đó".

Dòng chữ This lot has been withdrawn cho thấy Sotheby's đã rút bình phong đang gây tranh cãi ra khỏi phiên đấu sắp tới - Ảnh chụp màn hình:
Dòng chữ "This lot has been withdrawn" cho thấy Sotheby's đã rút bình phong đang gây tranh cãi ra khỏi phiên đấu sắp tới (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Ace đưa thông tin Sotheby's Hongkong sẽ mở phiên ngày bày bán nhiều tác phẩm Đông Dương vào ngày 10/10 tới, trong đó có bình phong Nhà tranh gốc mít (1957) của Nguyễn Văn Tỵ, 90x118,5cm. Giá dự tính 90.000-130.000 USD.

Trong phần ghi chú, nhà đấu giá có đề "Bức này tương đương với bức Nhà tranh gốc mít (1958) đang trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội (nguyên văn tiếng Anh: "This work is comparable to L'image traditionnelle d'une maison de paysan (1958) by Nguyen Van Ty at the Musee des Beaux-Arts in Hanoi"). Vị giám tuyển này đặt vấn đề, cá nhân ông không hiểu nhà Sotheby's có ý gì khi dùng cụm từ "tương đương với".

Ngay lập tức, thông tin trên thu hút sự quan tâm của giới mỹ thuật trong nước. Đặc biệt, họa sĩ Nguyễn Bình Minh, nguyên Phó giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cũng là con gái họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ, khẳng định bức bình phong đó là giả.

Theo họa sĩ, cha bà chỉ sáng tác một bức sơn mài Nhà tranh gốc mít (kích cỡ 67x105cm), từng bày ở Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1958; năm 1960 thì chuyển giao về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hiện vẫn đang được bảo quản và lưu giữ, trưng bày tại đây.

Họa sĩ Nguyễn Bình Minh khẳng định, họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ chỉ sáng tác một bức bình phong Nhà tranh gốc mít, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh: Tạp chí Mỹ thuật
Họa sĩ Nguyễn Bình Minh khẳng định, họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ chỉ sáng tác một bức bình phong "Nhà tranh gốc mít", hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh: Tạp chí Mỹ thuật

Giám tuyển Ace Lê nhận xét: “Một niềm tin nho nhỏ đã được phục hồi”. Động thái gỡ tranh từ phía nhà Sotheby’s là tín hiệu tích cực cho thấy tiếng nói của dư luận Việt Nam cũng mang lại ý nghĩa  quan trọng trong việc thanh lọc dần thị trường mỹ thuật. Nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm cho rằng: “Các nhà thẩm định trong nước sẽ có ảnh hưởng từ từ, đây là bước đầu rất tốt”.

Đầu giờ chiều ngày 5/10, truy cập trang website của nhà đấu giá Sotheby’s Hồng Kông ở địa chỉ sothebys.com, có thể thấy, nhà đấu giá đã gỡ bản Nhà tranh gốc mít đang gây tranh cãi ra khỏi phiên đấu giá sắp tới.

Cốc Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI