Sống chung như vợ chồng có được hưởng thừa kế?

04/01/2022 - 06:19

PNO - Trường hợp sống chung nhưng không đăng ký kết hôn sẽ không được pháp luật thừa nhận và không được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Hỏi: Tôi và chồng sống chung ba năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chúng tôi cũng chưa có con chung. Mới đây, chồng tôi bị tai nạn, ra đi đột ngột nên không để lại di chúc. Gia đình chồng đến đuổi tôi ra khỏi nhà vì cho rằng căn nhà được mua bằng tiền của chồng tôi. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp này tôi có được thừa kế căn nhà do chồng để lại hay không? 

Trần Thị Thanh Hương (TP.Thủ Đức, TPHCM)

Trả lời: Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 

Trường hợp của bạn là sống chung nhưng không đăng ký kết hôn, nên quan hệ hôn nhân của bạn không được pháp luật thừa nhận và không được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Luật sư Nguyễn Thu Đào (Đoàn Luật sư TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI