PNO - Luật hay trăm ngàn văn bản, quy định dưới luật đều do con người soạn thảo, ban hành, thực thi. Đúng hay sai đôi khi chỉ là một khe hẹp.
| Chia sẻ bài viết: |
Trang Lê Thị Minh 06-03-2020 21:05:29
Đời có nhân có quả .
Gieo tiếng ác cho người khác sẽ tự tạo ngiệp cho nình .
Phải nhận tiếng ác mà mình không làm sẽ hưởng phúc đức .
Luật trời không bỏ sót ai đâu
Bang Nguyễn 05-03-2020 08:16:01
Ông giáo này bị người ta trù dập có lẽ người ta đã rình rập lâu rồi mà ông quá rạch ròi nên nhân cơ hội nhỏ hơn con thỏ này chúng ra tay. Thấp cổ bé miệng đành phải thế.Chổ tôi là tp lớn, tôi tới hiệu thuốc tây lớn nhất tp để mua khẩu trang cho đứa cháu mà thấy cái bảng đề hết khấu trang.hehe
Quỳnh Như 03-03-2020 13:06:15
Trước hết, nội bộ trường này có vấn đề. Không phụ huynh hay học sinh nào thưa kiện vấn đề này cả. Bản thân phụ huynh đều biết hiện nay không dễ gì mua được khẩu trang giá 5-6k/cái chứ nói gì 3-4k/cái. Thứ hai, nếu nói là “Đầu cơ, nâng giá” thì hoàn toàn vô căn cứ. Đầm Dơi cách TP Cà Mau khoảng 20 km (Nếu ở trung tâm huyện Đầm Dơi). Nếu đi từ Đầm Dơi tới Ca Mau rồi về để bán lại “lấy lời” gần 10k đồng cho 40km đi về thì tôi chắc rằng không ai “Đầu cơ, nâng giá” kiểu này cả. Thứ ba, cho tôi hỏi các Đ/c QLTT, ông Hiệu trưởng và các Ông/ Bà có liên quan đến việc xử lý vụ việc này, ở đâu tại tỉnh Cà Mau bán khẩu trang dưới 3k/cái, chỉ dùm tôi mua hết và có tiền hoa hồng cho quý vị. Nếu quý vị không nêu được nơi nào bán khẩu trang tại Cà Mau bán giá từ 3k/cái trở xuống thì không có căn cứ nào kiểm điểm hay cảnh cáo người ta cả.
Xin cho hỏi thêm hiện nay 1 cái khẩu trang bao nhiêu là đúng giá được phép bán?
Xin trân trọng cảm ơn các Đ/c. Chào thân ái, đoàn kết và quyết thắng.
Vì thắng lợi của cuộc chiến chống dịch COVID-19 của chúng ta.
toan 03-03-2020 12:28:07
Đầu tiên là có đơn tố cáo nên QLTT mới vào cuộc kiểm tra. Khi kiểm tra thấy vi phạm nhỏ nên chỉ nhắc nhở vì Thầy giáo mua khẩu trang bán ở vỉa hè (chắc chắn là hàng giả hoặc đồ đã qua sử dụng) .Việc này rất nguy hiểm, không phạt Thầy là đã rất có tình rồi.Thầy cũng nhận thức được việc làm sai của mình và vui vẻ. Tôi nghĩ bản chất vấn đề là vậy.
kha 03-03-2020 12:22:33
Chắc chắn thầy giáo mắc lỗi với ai rồi, chuyện khẩu trang chỉ là cái cớ thôi
Thái Hòa 03-03-2020 11:20:10
Thầy giáo ơi. Mai mốt có đi mua thì mua cho gia đình thầy xài thôi nhé. Tội nghiệp nghĩ tới người khác nó vậy đó. Đi xa hàng chục km, tiền chênh lệch coi như tiền ship mà cũng bị đám rảnh háng nó nói. Sao không truy ra những người bán những hộp khẩu trang giá tới 130K.
Trích bình luận của 1 khán giả: "Mua 130.000đ/hộp (gồm 50 cái) thì giá mua bình quân 2.600đ/cái. Nếu chia lại học trò theo giá mua 2.600đ/cái thì tiền đâu thối lại, bán 3.000đ/cái cũng phù hợp thôi, coi như 400đ/cái tiền chênh lệch kia bù tiền xăng đi mua cho thầy cũng hợp lý (đúng ra phần này là chi phí mua sẽ được tính luôn vào giá vốn)... Chứ lãi gì bao nhiêu đó chứ?... hic hic. Theo tôi, đây là ý tốt của thầy vì khẩu trang hiện nay rất khan hiếm, khó mua. Khi thầy mua được thì thầy mua hộ cho học sinh luôn."
ducnghiem 03-03-2020 09:23:18
Dân trí quá thấp ở ngay cái nơi có trách nhiệm "nâng cao dân trí" cho người khác. Một sự thật quá bẽ bàng đối với ngành giáo dục
Mai anh 03-03-2020 07:57:13
Mình thấy tội cho thầy quá vì nhường nhau 1 chút mà thành ra đầu cơ. Còn mình ở TPHCM nè muốn mua giá đó mà có được đâu, đây cũng là bài học cho công tác quản lý. Nhẽ phải sống ích kỷ mới được yên sao?
Nguyễn Phúc Hội 03-03-2020 07:34:49
Vụ này "phơi bày" hết trơn hết trọi năng lực của những quý vị trong cuộc. Rất đáng tiếc lẫn đáng trách!
Nguyen thien Nhan 02-03-2020 22:35:42
Ông giáo quèn tập tành buôn bán, lời có mấy đồng xèng đã lên bờ xuống ruộng. Sao lạ vậy ?
Tại vì... vậy đó ông giáo ạ!
Đã nói kinh doanh thì có ai bán hòa vốn? Nếu ông giáo mua 50 cái với giá 130đ, chạy ra 2,6đ/cái, bán 3đ/cái thì đúng là có lời nhưng có phải lời khủng kiểu 50đ/hộp bán 250, 300đ/hộp như ở khắp mọi miền đất nước đâu mà các cán bộ giáo dục Đầm Dơi lại ầm ĩ như thế nhỉ?
duong 02-03-2020 20:20:32
Vấn đề ở chổ là nghề giáo là 1 nghề khắc nghiệt nhất thế giới, chỉ vì mua 1 cái khẩu trang giá 3 ngàn mà phụ huynh thưa kiện giáo viên này cho lên bờ xuống ruộng chơi thôi!
ĐOÀN CÔNG VĂN 02-03-2020 18:02:06
Bài viết phản ảnh được thực trạng của kẻ dưới, giống như bầy tôi thời phong kiến, kháng nghị, phản đối chỉ có nhừ đòn. Còn kẻ thừa hành, thì không cần suy nghĩ, thừa dịp, hè nhau đánh để tâng công.
Trần thúy quyên 02-03-2020 17:56:08
Hoàn toàn đồng ý. Tôi không phục.
Phụng Nguyễn 02-03-2020 16:01:50
Bài viết rất đúng!
Hạnh 02-03-2020 15:09:52
Buồn
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tập trung chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bảo đảm mọi trẻ bị bỏ rơi được tiếp nhận, an toàn, kịp thời...
Vợ chồng bà Mai tự nguyện nộp thêm 300 tỉ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe...
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức cho đại biểu dự Đại hội tham gia các chương trình an sinh xã hội tại phường Long Bình, TPHCM.
Từ sau trận lũ lịch sử, tuyến đường từ thôn Phú Lợi đi qua thôn Phú Đồng, Phú Hải bị xói lở chia cắt, cô lập hoàn toàn.
Khi lũ dữ ập đến, những chiếc thuyền thúng mộc mạc được huy động cùng lực lượng cứu hộ, kịp thời đưa hàng trăm người ra khỏi vùng nguy hiểm.
Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk khởi công xây nhà cho các hộ có nhà bị sập đổ do cơn bão số 13 và mưa lũ vừa qua.
Trong lúc đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, xe khách xảy ra va chạm với ô tô khiến 2 người chết, 1 người bị thương.
Không khí se sắt lan khắp các tuyến đường, khiến nhiều người ra đường từ sớm phải co ro trong cái lạnh đầu ngày.
Không khí lạnh từ Bắc tiếp tục khuếch tán xuống Nam Bộ, làm nhiệt độ tại TPHCM giảm sâu.
Mỗi mùa mưa bão, miền Trung lại oằn mình trong thiên tai, rồi tất bật tái thiết. Những ngôi nhà chưa kịp khô đã gồng mình chống những trận bão lũ mới.
Sau trận lũ kinh hoàng, người dân vùng lũ miền Trung đang gượng dậy, từng bước ổn định lại cuộc sống.
Ngay từ ngày 21/11, Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM đã có chuyến đi đầu tiên đến tỉnh Khánh Hòa.
Nhóm kỹ thuật viên điện gia dụng tại TPHCM đã hỗ trợ bà con Hòa Mỹ sửa chữa gần 1.000 thiết bị gia dụng bị hư hỏng do ngập lụt.
Thu phí đọc báo là thước đo chất lượng, là điều kiện để báo chí sống bằng sản phẩm của mình, không phải phụ thuộc nhiều vào quảng cáo.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân.
Ngành giáo dục Đắk Lắk đề nghị tỉnh hỗ trợ khẩn cấp 172,7 tỉ đồng để sửa chữa trường lớp, mua sắm thiết bị, hỗ trợ dùng học tập cho học sinh.
Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán, tới giờ phút này chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong vụ cháy ở Hồng Kông.
Cộng đồng quốc tế đã chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam tài chính, nhu yếu phẩm và trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.