Sợ bị đánh giá vì học kỹ năng phòng the

23/10/2025 - 07:00

PNO - Đánh đồng chuyện phụ nữ tìm hiểu về tình dục với đạo đức, lối sống rồi phán xét phẩm hạnh là tư duy lạc hậu, gia trưởng.

Chị Hạnh Dung ơi,

Chắc em sắp bị người yêu bỏ, vì anh ấy tình cờ biết được em là học viên lớp kỹ năng phòng the.

Em có cô bạn thân sắp lấy chồng muốn học mà ngại nên rủ em đăng ký học chung. Quá trình theo học, em thấy không có gì bậy bạ, trái lại còn hiểu thêm về cơ thể, tâm sinh lý phái nam, phái nữ cũng như có những hiểu biết sâu sắc hơn về chuyện vợ chồng - những điều trước nay em chỉ lờ mờ hiểu khi xem sách, coi phim. Giáo viên dạy rất lịch sự, nhã nhặn, hoàn toàn không có chuyện thị phạm trơ trẽn như lời đồn.

Khi biết em theo học lớp này, người yêu em tỏ vẻ không hài lòng, rồi nói không đứa con gái đàng hoàng nào muốn học mấy thứ đó. Anh bắt em nghỉ học và tỏ ra giận dỗi, thái độ đối với em có vẻ coi thường, còn nói ba mẹ anh biết chuyện này thì anh xấu hổ không dám dẫn em về nhà ra mắt. Em có nên nghỉ học cho vừa lòng người yêu? Liệu em có bị mọi người đánh giá về phẩm hạnh chỉ vì từng theo học kỹ năng phòng the khi chưa lập gia đình?


Lê Tâm (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Lê Tâm thân,

Em hãy xem sự việc lần nay như cơ hội để soi rọi lại tình cảm bản thân cũng như mối quan hệ.

Đầu tiên, Hạnh Dung rất vui vì em - một cô gái trẻ - đã có nhận thức hết sức rõ ràng, đúng đắn, tư duy cởi mở về việc học tập để phát triển bản thân, mở rộng hiểu biết. Việc nhìn nhận và đánh giá đúng giá trị kiến thức học được cho thấy em là cô gái có trách nhiệm, có ý thức chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân bền vững. Hiểu về cơ thể cùng những mong muốn bản thân về tâm sinh lý để trân trọng bản thân, yêu thương đúng cách là nền tảng của đời sống vợ chồng hạnh phúc về sau. Em cũng đã chọn học trong môi trường lành mạnh, có chất lượng, do vậy, em không cần băn khoăn hay xấu hổ về việc đã làm. Càng không cần hoang mang trước những nhận xét của bạn trai.

Về phản ứng của bạn trai em, đó không phải sự quan tâm, lo lắng mà thể hiện sự áp đặt, thiếu tôn trọng và thiếu niềm tin nơi em. Đánh đồng chuyện phụ nữ tìm hiểu về tình dục với đạo đức, lối sống rồi phán xét phẩm hạnh là tư duy lạc hậu, gia trưởng. Do vậy, chuyện em cần nghĩ không phải là bỏ học mà là coi lại anh chàng này có phù hợp để đồng hành với em suốt đời. Em có thể cho anh ta cơ hội để giải thích vì sao phán xét em như thế, đồng thời chia sẻ một cách thẳng thắn, nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết về chuyện em đi học hoàn toàn trong sáng. Nếu sau khi em nói rõ mà anh ấy vẫn tỏ thái độ coi thường, có lẽ em nên cân nhắc có nên tiếp tục gửi gắm tình cảm, niềm tin vào người này.

Khi việc học là cần thiết và bổ ích, tiếp tục học hay nghỉ phải là quyết định của em, không cần phụ thuộc ý muốn ai khác. Em hỏi “Liệu có bị đánh giá vì học kỹ năng phòng the khi chưa lập gia đình?”, chuyện này có thể có, nhất là khi người đánh giá mang tư duy hẹp hòi, thiển cận. Tuy nhiên, Hạnh Dung tin số này không nhiều. Và nếu tự tin chuyện mình làm là đúng, em không cần quá quan tâm đến ánh mắt người khác.

Người yêu quý em thật lòng sẽ luôn mong em tiến bộ và hạnh phúc. Người hiểu chuyện sẽ tìm hiểu và lắng nghe trước khi phán xét. Mạnh mẽ lên, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI