Sinh viên háo hức chờ ngày đến trường

11/01/2022 - 06:35

PNO - Đến thời điểm này, chỉ mới có một vài trường đại học tại TPHCM chính thức “chốt” lịch học trực tiếp trở lại, khiến sinh viên vô cùng háo hức sau hơn tám tháng ở nhà chống dịch. Trong khi đó, sinh viên của nhiều trường khác than vắn thở dài vì mòn mỏi chờ đợi ngày đến trường.

Nhiều trường vẫn trong trạng thái “chờ”

Lãnh đạo Trường đại học (ĐH) Kinh tế - Tài chính TPHCM vừa thông báo sẽ tổ chức giảng dạy và học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tiếp. Giảng viên, sinh viên đến trường nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Sinh viên khóa 2019 học tập trung từ ngày 14/2; sinh viên các khóa 2018, 2020 học tập học kỳ II từ ngày 21/2; khóa 2021 thi học kỳ từ ngày 14/2 - 19/2 theo hình thức trực tuyến và bắt đầu học tập học kỳ II từ ngày 28/2.

Nghe tin sắp được trở lại trường, bạn Nguyễn Mạnh Long, sinh viên năm thứ tư ngành công nghệ thông tin trường này, hồ hởi nói: “Thực sự là em trông tin này dữ lắm bởi em học năm cuối, ngoài kiến thức còn cần tham gia nhiều hoạt động kỹ năng. Việc đi học trực tiếp sẽ thuận lợi hơn cho các môn thực hành”. 

Sinh viên Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM… phấn khởi được trở lại trường sau tết Ảnh: T. Hà
Sinh viên Trường đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM… phấn khởi được trở lại trường sau tết - Ảnh: T. Hà

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM sẽ cho sinh viên học tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 24/1 đến hết 13/2. Dự kiến, sinh viên năm nhất sẽ trở lại trường từ ngày 14/2. Sinh viên năm cuối đi học từ đầu tháng 3. Sau đó một tuần, sinh viên năm thứ hai, ba sẽ đi học trực tiếp. Mỗi học phần lý thuyết, giảng viên có thể dạy trực tuyến tối đa 20% thời lượng học phần. Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) sẽ nghỉ tết từ ngày 23/1. Sau kỳ nghỉ, thời gian trở lại học tập trung tại trường của sinh viên các khóa sẽ có sự khác nhau. Cụ thể, sinh viên năm thứ nhất dự kiến bắt đầu học lại từ ngày 7/2. Sinh viên năm thứ hai, thứ ba và thứ tư học lại từ ngày 14/2.

Ngày 14/2 cũng là mốc thời gian Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho sinh viên quay lại học tập trung. Tất cả học phần được mở trong học kỳ II năm học 2021 - 2022 đều được giảng dạy với hình thức trực tiếp. Đối với học phần lý thuyết/tích hợp, giảng viên có thể chủ động sử dụng tối đa 20% (mở cho các lớp thuộc khóa 2020 trở về trước) hoặc 30% (mở cho các lớp thuộc khóa 2021) thời lượng học phần để dạy trực tuyến. Với học phần thực tập/thí nghiệm, nhà trường tổ chức dạy 100% trực tiếp. Để tham gia giảng dạy, học tập trực tiếp tại trường, giảng viên, nhân viên, sinh viên phải tiêm ít nhất một liều vắc xin sau 14 ngày hoặc F0 đã khỏi bệnh, người thuộc diện chỉ định không thể tiêm vắc xin (có giấy xác nhận của bệnh viện).

Trong khi đó, sinh viên nhiều trường như ĐH Văn Lang, Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Văn Hiến, Hoa Sen, Tôn Đức Thắng… cho biết vẫn đang chờ lịch học trực tiếp. Em Thanh Tuyền, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho hay hiện chỉ biết lịch nghỉ Tết Nguyên đán và đi học lại từ ngày 7/2 nhưng khi nào được đi học trực tiếp thì chưa có thông báo. 

Vẫn dự phòng hình thức trực tuyến 

Lãnh đạo nhiều trường khẳng định cả thầy và trò đều rất mong muốn sớm quay trở lại trường để thực hiện nền nếp học tập, sinh hoạt bình thường. Nhưng cũng không thể thực hiện vội vàng, nhất là sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán, không loại trừ khả năng sinh viên du lịch, đi chơi nơi đông người dễ nhiễm bệnh… Vì vậy, việc duy trì hình thức dạy online bổ sung vẫn hữu hiệu. 

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã “chốt” lịch giảng dạy, học tập sau Tết Nhâm Dần. Cụ thể, từ ngày 14/2, các lớp thực hành/thí nghiệm sẽ học tập theo hình thức tập trung tại trường. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, đối với lớp lý thuyết, nhà trường quy định tùy thuộc đặc điểm môn học sẽ tổ chức kết hợp giảng dạy, học tập trực tiếp và trực tuyến (ưu tiên cho lớp của sinh viên năm cuối) hoặc toàn bộ trực tuyến.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, thông tin: Nhà trường yêu cầu giảng viên chuẩn bị bài giảng, đưa các học liệu lên hệ thống LMS, Microsoft Teams trước thời gian bắt đầu giảng dạy một tuần để sinh viên tham khảo và chuẩn bị nội dung học tập. Trường hợp sinh viên thuộc diện phải cách ly y tế không thể đến lớp học trực tiếp (sinh viên phải thông báo với khoa, giảng viên và có minh chứng), giảng viên dạy trực tiếp tại lớp kết hợp sử dụng Microsoft Teams, LMS nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham dự lớp học và kiểm tra. 

Tương tự, thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghệ TPHCM, cho hay: Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trường sẽ cho sinh viên bắt đầu học kỳ II từ ngày 14/2. Tuy rất muốn sinh viên quay lại học trực tiếp nhưng vẫn phải có phương án dự phòng triển khai song song. Trường cho sinh viên đăng ký hình thức học: đến trường học trực tiếp hoặc học trực tuyến tại nhà tùy vào mong muốn cá nhân và việc đáp ứng các yêu cầu tiêm vắc xin, phòng chống dịch theo quy định. 

 Tiêu Hà
 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI