Siêu bão giật cấp 17 đổ bộ vào biển Đông

14/09/2016 - 06:10

PNO - Chiều 13/9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã gửi công điện khẩn tới các cơ quan, yêu cầu chủ động phòng chống, đối phó với siêu bão Meranti đang tiến vào biển Đông.

Chiều 13/9, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã gửi công điện khẩn tới các cơ quan, yêu cầu chủ động phòng chống, đối phó với siêu bão Meranti đang tiến vào biển Đông.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào chiều 13/9, siêu bão Meranti ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía Đông Bắc. Trong ngày 14/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ 14/9, vị trí tâm bão ở vùng biển phía Đông Bắc biển Đông; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Sieu bao giat cap 17 do bo vao bien Dong
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và tới ngày 15/9, bão đi vào đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15 - 16. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 14/9, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10 - 14, vùng gần tâm bão cấp 15 - 17, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho hay, khu vực nguy hiểm trong ngày 14/9 được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 17 và Đông kinh tuyến 111; các phương tiện đang hoạt động ở khu vực này cần chủ động phòng, tránh và sẵn sàng lực lượng ứng cứu khi cần thiết; các địa phương cũng liên tục cập nhật thông tin để kịp thời ứng phó.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI