Siêu bão Doksuri đổ bộ miền Trung, 2 người tử vong cùng hàng trăm nhà dân tốc mái

15/09/2017 - 12:15

PNO - Sau khi đổ bộ vào đất liền, siêu bão Doksuri đã làm 2 người thiệt mạng ở Huế cùng hàng trăm ngôi nhà khắp các tỉnh miền Trung. Tại Quảng Ninh, hai tàu tránh bão cũng bị sóng đánh chìm.

Lúc 11h ngày 15/9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt vận tốc 100-135 km/h.

Ảnh hưởng của bão số 10, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 8, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; TP. Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12. Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng có gió giật cấp 6-9.

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Quốc lộ 1A qua địa bàn Hà Tĩnh vắng bóng người, gió giật rất mạnh

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 15/9, trên địa bàn Hà Tĩnh bắt đầu có gió rất mạnh. Theo ghi nhận của phóng viên dọc theo quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh (nơi được dự đoán là tâm bão Doksuri) đã vắng bóng phương tiện lưu thông. 

Tại Thừa Thiên - Huế, gió mạnh đã làm hươn 500 nhà tốc mái. Trưa 15/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện mưa to đến rất to, gió giật mạnh, biển động dữ dội. 

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Ảnh vệ tinh siêu bão Doksuri đang đổ bộ vào các tỉnh miền Trung

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15, biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4).

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (bao gồm đảo Hòn Ngư), vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4).

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai

Sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao trên 10m, vùng ven bờ 5-6m. Ven biển từ Thanh Hóa tới Quảng Bình nước dâng bão có khả năng cao trên 1,0m, riêng khu vực ven biển Nghệ An đến Hà Tĩnh khoảng 2,0m.

Tại Quảng Trị: 

Đến gần trưa 15/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện mưa to đến rất to, gió giật mạnh, biển động dữ dội. Hiện, các ban ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão.

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm hỏi người dân sơ tán tránh bão tại Đồn Biên phòng Cửa Việt

Để ứng phó với bão số 10, cơn bão được đánh giá là cực mạnh và nguy hiểm trong nhiều năm qua, người dân Quảng Trị đã gấp rút chằng chống nhà cửa, toàn bộ 162.526 học sinh các cấp đã được nghỉ học, 2.312 tàu thuyền với 7.500 lao động đã vào bờ an toàn. Hiện toàn tỉnh có 6.506 hộ/20.136 người dân đã được sơ tán đến khu vực tập trung, an toàn.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Trị, trong đêm 14/9 rạng sáng 15/9, trên địa bản tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100 – 200mm, nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhà dân bị tốc mái. Mực nước các sông đang ở báo động cấp 1. Hiện chưa có thiệt hại về người.

Tại huyện Đakrông, các tuyến đường liên xã, thôn bị nước lũ dâng cao, chia cắt như: tuyến đường vào xã Tà Rụt, Avao ngập sâu 3m; Ba Lòng, Triệu Nguyên, trung tâm xã Ba Nang ngập sâu 2 – 3m…

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai

Tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) và huyện Vĩnh Linh, trời mưa rất to, gió giật mạnh, đã có nhiều nhà dân tốc mái, cây cối gãy đổ. Trong khi đó, huyện đảo Cồn Cỏ mưa gió giật cấp 13, toàn bộ 317 cán bộ chiến sỹ, cán bộ và người dân đã được sơ tán về nơi trú ẩn an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính yêu cầu các địa phương cần phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để chủ động triển khai công tác sơ tán dân, các phương án ứng phó với bão để không xảy ra thiệt hại về tính mạng của dân, đó là điều đặt lên hàng đầu và hạn chế về tổn thất tài sản.

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tan hoang trong bão lớn

Tại Hà Tĩnh, bão Doksuri đổ bộ đã khiến các tấm biển quảng cáo, mái tôn...dọc bên các con đường bị gió thổi tung, cây bắt đầu đổ, gãy cành ngổn ngang trên đường. Nhiều nhà dân dọc hai bên quốc lộ 1A đã bắt đầu bị tốc mái, các tấm tôn từ nhà dân, cửa hàng bị hất văng, bay tung tóe trên đường. Hiện sóng điện thoại một số nhà mạng cũng đã bị đứt liên lạc.

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai

Tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh đổ nghiêng ngả, nhiều mái tôn bị giật văng xuống đường. Sóng biển đánh cao, nước biển dâng cao dữ dội, tràn vào các hàng quán ven biển. Ngay từ sáng sớm, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã ra lệnh di dời, sơ tán khẩn cấp 3.183 hộ dân với 14.428 người đến nơi an toàn.

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai

Đến gần 13h, địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những thiệt hại ban đầu, gần 150 nhà dân bị tốc mái, cùng hàng trăm ha cao su, hồ tiêu bị gãy đổ… Trong đó, lốc xoáy ở xã Gio Bình (huyện Gio Linh) làm tốc mái 4 nhà dân, 1 nhà bị thiệt hại trên 50%. Hiện tỉnh đã di tản hơn 6.500 hộ dân với trên 20.000 đến khu vực tập trung, 2.312 tàu thuyền với 7.500 lao động đã vào bờ an toàn. 

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai

Tại Huế: Do ảnh hưởng của bão đêm qua tại khu vực Phường Thủy Dương thuộc Thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra lốc xoáy khiến 250 ngôi tại phường này bị tốc mái.

Trong sáng nay 15/10 lãnh đạo thị xã Hương Thủy và phường Thủy Dương đã huy động toàn bộ lực lượng để phụ giúp người dân lợp lại mái nhà. Đồng thời di dời người dân đi tránh trú bão ở những nơi an toàn. Hàng ngàn cây xanh trên địa bàn TP. Huế đến quốc lộ 1A gãy đổ, có cây ngã vào nhà dân gây nguy hiểm.

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai

Tại TP.Đồng Hới - Quảng Bình, hàng trăm cây xanh trên các ngã đường bị gió quật gãy ngã.

Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai
Sieu bao Doksuri do bo mien Trung, 2 nguoi tu vong cung hang tram nha dan toc mai

Theo thông tin từ huyện Phong Điền, bão số 10 đã làm 2 người dân tại địa phương này tử vong, 1 người bị thương cùng 36 ngôi nhà bị tốc mái. 

Theo đó, nạn nhân tử vong là ông Ngô Văn Hiển (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) khi đang đi cạo mũ cao su thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.  Sáng 15/9, một cháu bé 3 tuổi ở xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) khi ra bờ biển chơi thì mất tích, nghi do nước biển cuốn.

Trong khi đó tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng từ bão số 10, một tài chở xi măng của anh Hà Văn Quân, (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) và tàu du lịch trên đường chạy vào neo đậu tại âu tàu thuộc khu Ba Lan (TP.Hạ Long) trong lúc neo đậu tránh bão đã bị sóng đánh chìm. Rất may hai vụ việc không gây thiệt hại về người.

Thành Trung - Hoa Đông - Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI