Siết chặt quy chuẩn sản xuất bình gas

21/08/2013 - 20:00

PNO - PN - Ngày 15/9 tới, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình gas bằng thép (dung tích từ 0,5 - 150 lít) sẽ có hiệu lực thi hành. Quy chuẩn này nhằm làm cho việc kinh doanh, vận chuyển, bảo quản... gas an toàn hơn, tuy nhiên, nó cũng khiến...

 Theo đó, bên cạnh những quy định về vật liệu, thiết kế và chế tạo như chi tiết hàn vào bình gas phải được chế tạo bằng vật liệu tương thích, quy trình chế tạo bình chứa gas phải đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về các thử nghiệm trong chế tạo, kiểm tra bề mặt mối hàn, chụp ảnh bức xạ, thử nổ thủy lực, thử kín… Ngoài ra, còn hướng dẫn cụ thể về phương thức kiểm tra lô, loạt sản phẩm và việc ghi nhãn bình chứa gas. Trong đó, trên tay xách bình gas phải được đóng rõ ràng các thông tin như tên đơn vị sở hữu, tiêu chuẩn chế tạo, tên nhà sản xuất, tháng, năm chế tạo, khối lượng chai rỗng, áp suất…

Theo nhận định của ông Đỗ Trung Thành, Phó phòng Kinh doanh gas của Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, thị trường gas sẽ có sự chuyển biến tích cực về mặt chất lượng vỏ bình. Từ đó, vấn đề kinh doanh cũng như chất lượng mặt hàng gas sẽ phần nào được minh bạch hơn. Ông Thành cho rằng, việc quy chuẩn này được ban hành sẽ hạn chế được một phần tình trạng gas lậu. Tuy nhiên, cũng sẽ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp vốn đã đầu tư số lượng lớn bình gas. Chẳng hạn như Công ty Gas Thành Tài sẽ không thể sử dụng được bình gas bọc nhựa trong thời gian tới. Theo lý giải của ông Thành, những bình gas bọc nhựa của Gas Thành Tài không có quai xách, trong khi quy chuẩn mới bắt buộc bình gas phải có quai cùng vật liệu.

Siet chat quy chuan san xuat binh gas

Quy chuẩn vỏ bình ga có hiệu lực trong thời gian tới sẽ phần nào hạn chế được nạn gas nhập lậu

Việc này sẽ đẩy Gas Thành Tài thêm một bước trước bờ vực phá sản bởi doanh nghiệp này hiện chồng chất khó khăn. Mới đây, Gas Thành Tài đã bị nhiều ngân hàng “xiết nợ”. Theo một cán bộ phụ trách kinh doanh khu vực của Gas Thành Tài, doanh nghiệp này nợ Techcombank khoảng 300 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ tài sản, khoản nợ hiện nay còn khoảng 250 tỷ đồng. Với khoản nợ này, Techcombank hiện là cổ đông lớn nhất và nắm quyền điều hành Gas Thành Tài. Theo vị này, ngoài lợi nhuận thu được từ cổ phần của mình, hàng tháng Techcombank lấy luôn phần lợi nhuận của Gas Thành Tài để trừ nợ. Phương án này được áp dụng đến khi nào Gas Thành Tài trả hết số nợ trên.

Từ thực tế hiện nay của Gas Thành Tài cho thấy, kinh doanh mặt hàng gas không phải chuyện đơn giản. Trước đây, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đã phải “bỏ của chạy lấy người” vì thua lỗ triền miên. Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này, trong bối cảnh gas lậu hoành hành ngày càng rầm rộ như hiện nay thì việc ứ hàng là chuyện dễ hiểu. Đó là chưa kể đến việc tổn thất vỏ bình gas với tỷ lệ lên đến 30%.

Từ những thực tế trên có thể thấy, thị trường gas đang cần những quy chuẩn về chất lượng cũng như sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý chuyên ngành. “Nếu không dẹp được những trạm chiết nạp lậu, sẽ còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thua lỗ và dẫn đến phá sản”, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng giám đốc MT Gas nhận định.

 Ca Hảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI