Sẽ buộc DN bồi thường tiền tỉ do để đá rơi xuống đường ray

27/07/2015 - 12:19

PNO - PN - Đại diện Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sẽ yêu cầu Công ty Đồng Khánh bồi thường thiệt hại khoảng 1,8 tỉ đồng do việc công ty này nổ mìn làm đá lăn xuống đường ray khiến tàu trật...

Se buoc DN boi thuong tien ti do de da roi xuong duong ray

Tảng đá làm hư đầu máy, làm toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray.

Liên quan đến vụ Công ty TNHH xây dựng Đồng Khánh nổ mìn làm rơi đá khiến đoàn tàu khách SE4 bị trật bánh và hư hỏng, ông Nguyễn Thanh Sang, Phó giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho biết, hiện cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn tất hồ sơ vụ việc; khi có kết luận chính thức, chi nhánh sẽ mời đại diện Công ty Đồng Khánh lên làm việc và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo ước tính sơ bộ, chưa kể tiền chi phí cho số công nhân tham gia khắc phục sự cố, việc sửa chữa 2 toa xe và đầu máy bị hỏng đã tốn chi phí khoảng 500 triệu đồng, thiệt hại cho chậm trễ vận chuyển khách là 1 tỉ đồng...

Vào khoảng 11 giờ, ngày 10/7, trên đường chạy từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội, khi đến thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, do tông phải tảng đá khoảng 1m3, đầu máy tàu bị hỏng, toa số 1 và 2 của đoàn tàu SE4 bị trật bánh ra khỏi đường ray.

Tảng đá trên do Công ty Đồng Khánh nổ mìn trước đó làm rơi xuống, nằm trên đường ray.

Sau khoảng 10 giờ điều động phương tiện khẩn cấp xử lý, lực lượng chức năng ngành đường sắt mới khắc phục được sự cố. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, việc lưu thông qua đoạn đường sắt tại khu vực trên mới trở lại bình thường.

MINH PHÚ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI