Sau khi sinh con thứ 2, chân phải người phụ nữ nặng đến 60kg

05/09/2017 - 20:45

PNO - Chân phải sưng to khổng lồ khiến bệnh nhân không thể đi lại, mọi hoạt động phải phụ thuộc vào gia đình.

Từ khi sinh con gái thứ 2 cách đây 18 năm, chân phải của chị Rezia Begum (40 tuổi, sống tại Bangladesh) bắt đầu sưng to bất thường. Đến nay, chân phải đã nặng đến 60kg khiến chị Begum không thể đi lại, mọi hoạt động phải phụ thuộc vào người thân.

Sau khi sinh con thu 2, chan phai nguoi phu nu nang den 60kg
“Tôi từng giống như những người phụ nữ khác nhưng giờ đây tôi lại là gánh nặng cho gia đình”, chị Begum chia sẻ.


Các bác sĩ nghi ngờ chị mắc bệnh chân voi nhưng vẫn cần thực hiện thêm nhiều xét nghiệm khác nữa. Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra căn bệnh của chị Begum, những trường hợp tương tự trước đây cho thấy căn bệnh có liên quan đến loài giun tròn.

Sau khi sinh con thu 2, chan phai nguoi phu nu nang den 60kg
Chân phải của chị Begum hiện đã nặng đến 60kg.


Giun tròn xâm nhập vào cơ thể thông qua loài muỗi, gây tắc nghẽn hệ bạch huyết và dẫn đến tình trạng sưng tấy do chất lỏng tích tụ trong cơ thể. Nếu tình trạng sưng lan rộng từ chân đến bụng, có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân.

Trên toàn thế giới hiện có khoảng 120 triệu người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI