Sau khẩu trang, xuất hiện tình trạng chuyển thuốc Tây qua biên giới trong mùa dịch COVID-19

16/03/2020 - 16:49

PNO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ một vụ vận chuyển hàng ngàn hộp thuốc tân dược qua biên giới ngay trong mùa dịch COVID-19. Trước đó, tại Tây Ninh, rộ lên tình trạng vận chuyển khẩu trang qua biên giới

Ngày 16/3, Đồn Biên phòng Tân Hà, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa vừa bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc Tây số lượng lớn qua biên giới.

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có đối tượng điều khiển xe máy chở theo 2 thùng hàng được che kín di chuyển trên đường 792 từ ngã tư xã Tân Hà chạy về hướng ngã 3 Vạc Xa có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm 1.338 hộp tân dược vừa bắt giữ được.
Lực lượng chức năng kiểm đếm 1.338 hộp tân dược vừa bắt giữ được

Nhận tin báo, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm đã nhanh chóng báo cáo Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Hà, tổ chức lực lượng theo dõi, chặn bắt. 

Tại cửa khẩu Vạc Xa, đối tượng Trần Văn Đường (sinh năm 1974, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) khai báo vận chuyển hàng tạp hóa. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng hàng mà Đường vận chuyển có chứa 1.338 hộp tân dược gồm: Glutamine B6, Dinbutevic, Camphora, Alstuzon, Detazofol, Neutrivic.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận được một người phụ nữ tên Mười Ôm ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu thuê vận chuyển số hàng trên sang chợ Mê Mốt (Campuchia) giao cho xe khách (không biết người nhận) với tiền công 100.000 đồng.

Hàng ngàn hộp tân dược được thuê vận chuyển với giá 100.000 đồng.
Hàng ngàn hộp tân dược được thuê vận chuyển với giá 100.000 đồng

Cùng với việc nhập lậu thuốc Tây thì hiện nay, tình trạng “tuồn” khẩu trang qua biên giới Tây Nam cũng đang diễn biến rất phức tạp. Theo thống kê từ Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (đến ngày 10/3), các đơn vị phía Nam đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển khẩu trang trái phép qua Campuchia với số lượng lớn.

Cụ thể, lực lượng biên phòng của tỉnh An Giang đã bắt giữ 6 vụ với hơn 220.000 khẩu trang; Long An bắt 1 vụ với hơn 142.000 khẩu trang; Tây Ninh bắt được 7 vụ với hơn 564.000 khẩu trang, phối hợp với lực lượng hải quan bắt giữ 4 vụ với hơn 140.000 khẩu trang.

Theo đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, khoảng một tuần qua, các đơn vị thuộc lực lượng biên phòng ở tỉnh Tây Ninh đã triệt phá nhiều vụ vận chuyển khẩu trang với số lượng lớn. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nguồn gốc khẩu trang này hầu hết từ TPHCM, được vận chuyển đến biên giới với ý đồ xuất trái phép sang Campuchia.

“Hiện tại lực lượng chức năng đang đánh giá nguyên nhân vì sao một tuần trở lại đây, tình trạng vận chuyển khẩu trang trái phép sang biên giới lại có chiều hướng gia tăng như vậy. Nhiều khả năng là do chênh lệch giá, lợi nhuận lớn nên các đối tượng xuất trái phép bán kiếm lời” - đại tá Vương nói.

Lê Quân – Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI