Sập tường nhà máy trong KCN Nhơn Hòa, 9 người thương vong

15/09/2022 - 19:32

PNO - Đến 19g tối nay (15/9), lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận có 3 người tử vong, 6 người đang được tiếp tục cấp cứu.

 

Xe cứu thương đang đưa nạn nhân đi cấp cứu
Xe cứu thương đang đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Ngày 15/9, theo lãnh đạo Khu công nghiệp Nhơn Hòa (ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), trong khu công nghiệp vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra tại khu vực của một công ty của Đài Loan, vị này cho biết.

Thông tin ban đầu, khoảng 16g30 chiều nay (15/9), một nhà máy đang được xây dựng. Khi các công nhân đang thi công, bất ngờ một bức tường của nhà máy này đổ sập.

Theo thông tin ban đầu, có nhiều người bị thương, một số người được cho là bị thương nặng.

Nhiều xe cứu thương đã đến hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi xảy ra vụ tai nạn, trời mưa to khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Đến 19g ngày 15/9, lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn xác nhận đã có 9 nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên được đưa đi cấp cứu. Trong đó có 3 người tử vong, 6 người đang được tiếp tục cấp cứu.

ảnh hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Khuya 15/9, ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn - cho biết đến thời điểm hiện tại có 5 người tử vong và 6 người bị thương. Lãnh đạo thị xã An Nhơn đang ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ cho nạn nhân bị thương, tử vong.

Nạn nhân tử vong:

1. Hồ Ngọc Luân, sinh năm 1988, Thọ Lộc 2, Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

2. Ngô Thanh Trực, sinh năm 1985, thôn Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước

3. Nguyễn Thị Thanh Ái, sinh năm 1988, thôn Lộc Trung, Phước Sơn, huyện Tuy Phước

4. Phạm Đức Tài, sinh năm 1983, Tuần Lễ, Phước Hiệp, huyện Tuy Phước

5. Hồ Văn Hướng, sinh năm 1966, Thọ Lộc 2, Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.

Một nạn nhân tử vong trong vụ sập tường - ảnh SOS 115 Bình Định
Một nạn nhân tử vong trong vụ sập tường - Ảnh: SOS 115 Bình Định

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI