Trưa 2/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 52 trường hợp dương tính

02/08/2021 - 07:40

PNO - Trưa 2/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 52 trường hợp mắc mới phân bố tại: Đông Anh (14); Thanh Trì (8); Đống Đa (7); Hai Bà Trưng (5); Hoàng Mai (4); Hoàn Kiếm (3); Bắc Từ Liêm (2); Gia Lâm (2); Hà Đông (2); Tây Hồ (2); Thường Tín (1); Mê Linh (1); Quốc Oai (1).

 

 

Trong đó có 31 ca tại cộng đồng và 21 ca tại khu cách ly. Các ca bệnh này thuộc các chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (39); liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội (5); Sàng lọc ho sốt (4); Nhà thuốc Láng Hạ (3); Tân Mai, Hoàng Mai (1). Như vậy trong ngày hôm nay Hà Nội đã công bố tổng số 97 ca mắc mới.

Trong số các ca sàng lọc ho sốt tại cộng đồng, đáng chú ý có bệnh nhân nam, sinh năm 2003, là cán bộ phục vụ tại khu cách ly Nhà ở sinh viên Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), hàng ngày làm nhiệm vụ phát cơm, dọn rác tại khu cách ly, ngày 31/7 có triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

Một bệnh nhân khác thuộc chùm ca ho sốt là bệnh nhân nữ, sinh năm 1973, là người bán trứng ở chợ Đồng Xa (Mai Dịch). Ngoài ra còn có 2 bệnh nhân cùng nhà, tại chung cư CT8B, Dương Nội, Hà Đông cũng có triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, hiện chưa rõ nguồn lây.

Tại Công ty thực phẩm Thanh Nga (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới, là F1 của các bệnh nhân đã được phát hiện nhiễm bệnh trước đó. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, ổ dịch này đã có 23 người dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.344 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 820 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 524 ca.

Trước đó, sáng 2/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận 45 ca mắc mới, trong đó 7 ca phát hiện tại khu cách ly và 38 ca trong cộng đồng. Các ca bệnh phân bố theo chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (41), liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (1), Tân Mai - Hoàng Mai (1), 90 Nguyễn Khuyến (1), sàng lọc ho sốt (1).

Đáng lưu ý, trong số này có chùm 20 ca bệnh làm việc cùng Công ty thực phẩm Thanh Nga (182 ngõ 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng). Cụ thể, có 12 người (từ 20 - 47 tuổi), có địa chỉ tại 182 ngõ 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng. Các bệnh nhân làm việc tại Công ty thực phẩm Thanh Nga, là F1 của bệnh nhân V.N.A. Ngoài ra còn có 8 bệnh nhân khác có địa chỉ tại Long Biên, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm làm việc tại công ty này có kết quả dương tính.

Ngoài Công ty thực phẩm Thanh Nga, Hà Nội còn ghi nhận bệnh nhân nữ (sinh năm 2000) là nhân viên của Công ty thực phẩm Hải Lộc tại địa chỉ số 9 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Ngày 31/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Ngày 1/8, được lấy mẫu kết quả dương tính.

Đặc biệt, trong số 45 ca dương tính sáng nay có bệnh nhân nữ, sinh năm 1955, địa chỉ ngõ 154 Thụy Khuê, Tây Hồ. Bệnh nhân vào Bệnh viện Tim Hà Nội trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch. 3 ngày trước đó bệnh nhân có rối loạn tiêu hóa, sốt. Bệnh nhân được làm test nhanh kháng nguyên âm tính và cấp cứu nhưng sau đó ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4g sáng ngày 1/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Ngoài ra, trong số các ca ho sốt thứ phát còn có 11 người trú tại ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương là những người đã tiếp xúc với các ca F0 trước đó.

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, Công ty thực phẩm Thanh Nga có 2 cơ sở gồm: Cơ sở chính tại 15/651 Minh Khai và kho đông lạnh tại địa chỉ 182/651 Minh Khai (nơi có nhiều nhân viên sinh sống), hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thịt bò. Công ty có tổng cộng 43 nhân viên.

Ca chỉ điểm của chùm ca bệnh này là chị V.N.A, sinh năm 2000, có địa chỉ tại 170 Văn Chương, quận Đống Đa. Chị A. là sinh viên thực tập tại Công ty thực phẩm Thanh Nga đến hết ngày 30/7. Ngày 28/7, chị A. xuất hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và có kết quả sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 31/7, chị A. có kết quả khẳng định dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện). 

Ngày 31/7, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã điều tra xác minh và lấy mẫu tổng số 30 trường hợp F1 của bệnh nhân A., trong số này đã có kết quả khẳng định dương tính với 20 trường hợp F1 là nhân viên Công ty thực phẩm Thanh Nga. Như vậy, cộng dồn đến nay công ty này có 21 trường hợp dương tính.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định có 5 công ty cùng làm việc tại địa chỉ ngõ 651 Minh Khai là: Công ty Tân Ngọc Lan; Công ty Thiên Linh; Công ty Minh Long, Công ty Liên Thái Bình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Century Hoàng Minh.

Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã yêu cầu công ty lập danh sách nhân viên làm việc tại địa chỉ ngõ 651 Minh Khai, thông báo cho nhân viên công ty chủ động tự cách ly tại nhà và khai báo với y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe đúng quy định.

 

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI