Sài gòn đìu hiu sau lệnh đóng cửa karaoke, quán bar, vũ trường... của UBND quận 1

14/03/2020 - 23:41

PNO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các rạp chiếu phim, massage, karaoke, bar, vũ trường, khu vui chơi tập trung đông người tại quận 1 (TPHCM) đều đã đóng cửa yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM tối 14/3 cho thấy, sau khi văn bản của UBND quận 1 có hiệu lực vào lúc 18g cùng ngày, phần lớn các cơ sở kinh doanh rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, beerclub và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên đều chấp hành. 

Một số nhà hàng, quán ăn trên đừng Pasteur đã đóng cửa lúc 18g
Một quán bar trên đường Pasteur đã đóng cửa lúc 18g ngày 14/3

 

Cơ sở massage trên đường Phạm Ngũ Lão Quận 1 vẫn còn hoạt động sau lệnh tạm ngưng
Cơ sở massage trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 dù mở cửa nhưng theo chủ cơ sở là đã ngưng hoạt động, không nhận khách

 

gfd
Hàng beerclub trên phố Bùi Viện đồng loạt ngưng hoạt động
Các cửa hàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng cũng đã đóng cửa tạm nghỉ
Các quán bar trên đường Huỳnh Thúc Kháng cũng đóng cửa tạm nghỉ

 

Một quán bia trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 vắng vẻ hơn so với thường ngày

Một quán bar trên đường Bùi Viện, quận 1 đã cho nhân viên dọn dẹp, nghỉ bán từ lúc 18g.

Một quán karaoke gia đình nằm trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 đóng cửa, tắt đèn, chỉ có 1 nhân viên bảo vệ đứng phía trước quán
Một quán karaoke gia đình nằm trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 đóng cửa, tắt đèn, chỉ còn 1 nhân viên bảo vệ trước quán

Minh Thanh - Tam Nguyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI