Sạc xe điện không đúng có thể bị phạt 50 triệu đồng

06/08/2025 - 14:27

PNO - Theo Nghị định 106/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7, hành vi sạc xe điện không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Theo Nghị định 106/2025/NĐ-CP  hành vi sạc xe điện không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.
Từ ngày 1/7/2025, hành vi sạc xe điện không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó có quy định mức phạt khá cao đối với cá nhân, tổ chức bố trí chỗ sạc xe điện không đảm bảo các yêu cầu về PCCC.

Cụ thể, theo điểm a khoản 4 và khoản Điều 12 Nghị định 106 quy định, phạt tiền từ 40-50 triệu đồng với hành vi "không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà".

Bên cạnh xử phạt bằng tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như thiết kế lại khu vực sạc xe điện, bổ sung giải pháp ngăn cháy, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn PCCC.

Ngoài ra, theo Điều 24 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 quy định chỉ được sử dụng thiết bị sạc điện cho xe động cơ điện bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nơi sạc điện cho xe động cơ điện trong nhà phải có giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy; khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà còn phải có giải pháp ngăn cháy và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn.

Như vậy, khu vực sạc xe điện tại nhà phải có giải pháp ngăn cháy và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn và chỉ được sử dụng thiết bị sạc điện cho xe động cơ điện bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nơi sạc điện cho xe động cơ điện trong nhà phải có giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy.

Vừa qua, Ban quản lý, Ban quản trị một số chung cư đã ra thông báo không nhận giữ xe điện tại hầm chung cư. Lý do được đưa ra là việc gửi ô tô điện tại hầm xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC, đặc biệt do đặc thù của hệ thống pin, ắc quy và nguy cơ sạc điện không đúng quy định.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI