Rối loạn cương dương nặng từ khi vợ gọi nhầm tên người yêu cũ

20/04/2025 - 13:41

PNO - Trong một lần gần gũi, người vợ đột nhiên gọi tên người yêu cũ, dù được vợ giải thích…”lỡ miệng”, nhưng T. không thôi ám ảnh.

3 tháng qua, anh N.T.T. (34 tuổi, ở TPHCM) bị rối loạn cương bởi tổn thương và hụt hẫng vì trong một lần gần gũi, vợ của anh bỗng nhiên gọi tên người yêu cũ. Dù ngay lúc đó, người vợ giải thích là “lỡ miệng” gọi nhầm, nhưng anh T. không thôi lo lắng.

Sau đó, mỗi lần chuẩn bị “vào trận”, anh đều căng thẳng khi nhớ lại cảnh cũ và mất khả năng cương. Ban đầu, anh T. cố gắng chịu đựng, đến khi quá ám ảnh, anh đến phòng khám nam khoa. Qua thăm khám, điều tra bệnh sử, bác sĩ chẩn đoán anh T. mắc rối loạn cương mang tính tâm lý (psychogenic erectile dysfunction), kèm theo biểu hiện lo âu.

Bác sĩ Duy tư vấn sức khỏe nam khoa cho người bệnh, Ảnh bác sĩ cung cấp
Bác sĩ Trà Anh Duy tư vấn sức khỏe nam khoa cho người bệnh - Ảnh bác sĩ cung cấp

Anh được bác sĩ tư vấn, cho thuốc ức chế PDE5 (một nhóm thuốc điều trị bệnh lý rối loạn cương dương và phì đại tuyến tiền liệt) trong giai đoạn đầu, kết hợp liệu pháp tâm lý. Sau 9 tuần điều trị, tình trạng anh T. cải thiện đáng kể. Vợ chồng anh cũng được tư vấn trị liệu hôn nhân để hàn gắn cảm xúc.

Còn anh V.H. (29 tuổi) chưa có vợ nhưng đang sống chung với bạn gái. Gần đây, chàng trai đến cầu cứu bác sĩ vì tình trạng xuất tinh sớm xuất hiện đột ngột trong 2 tháng, cũng bởi vì bạn gái từng gọi nhầm tên người yêu cũ trong lúc quan hệ. Dù cả hai đã nói chuyện rõ ràng, nhưng sau đó anh không còn cảm thấy kiểm soát được phản ứng xuất tinh.

Bác sĩ cho biết dấu hiệu của anh H. bị xuất tinh sớm do mất kiểm soát nhận thức tình dục. Vì vậy, anh được hướng dẫn kỹ thuật liệu pháp hành vi kết hợp dùng thuốc và tăng cường giao tiếp, chia sẻ với bạn gái. Sau 8 tuần can thiệp, tình trạng của anh H. đã được cải thiện.

Về vấn đề này, tiến sĩ, bác sĩ Trà Anh Duy - Trung tâm Sức khỏe nam giới Men's Health - cho biết, phản ứng tình dục là sự kết hợp giữa các yếu tố sinh học, nội tiết, thần kinh và tâm lý. Khi nam giới gặp một kích thích cảm xúc tiêu cực trong lúc đang quan hệ như cảm giác bị phản bội hoặc bị so sánh, thì não sẽ kích hoạt phản ứng căng thẳng, ức chế quá trình tiết nitric oxide - yếu tố quyết định để giãn mạch và gây cương dương.

Bác sĩ Duy phân tích: “Yếu tố cảm xúc và nhận thức đóng vai trò then chốt trong điều hòa ham muốn, hưng phấn tình dục ở cả nam và nữ. Chỉ cần một tín hiệu tổn thương, hệ thần kinh trung ương có thể "ngắt kết nối" giữa cảm xúc và chức năng sinh lý. Nhất là khi nam giới bị so sánh kém hơn người cũ, sẽ dẫn đến rối loạn cương.

Như 2 trường hợp bệnh nhân trên, khi bị gọi nhầm tên có thể trở thành một dạng ám ảnh hồi tưởng, khiến não bộ liên tục tái hiện khoảnh khắc tiêu cực, đặc biệt trong những lần quan hệ sau đó. Tình trạng này nếu không được can thiệp sớm có thể dẫn đến rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc rối loạn lo âu lan tỏa, từ đó né tránh đời sống tình dục, mất cảm xúc với bạn tình”.

Vì vậy, nếu nam giới gặp phải tình trạng mất cương, giảm ham muốn hoặc xuất tinh sớm sau một sự kiện tổn thương cảm xúc, nên đến cơ sở y tế, có chuyên khoa nam học hoặc trung tâm chuyên sâu về sức khỏe tình dục để được hỗ trợ sớm, tránh kéo dài sẽ ảnh hưởng đến “bản lĩnh đàn ông”. Thậm chí dẫn đến rạn nứt mối quan hệ và giảm chất lượng cuộc sống.

Phạm An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI