Nếu được hỏi, nhiều học sinh sẽ nhận mình học tập quá sức

06/11/2025 - 07:40

PNO - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12, hành vi "cưỡng ép con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức" bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, quy định chưa nêu rõ như thế nào được xem là “ép” người thân học tập quá sức.

Thực tế, phần lớn việc học của học sinh, nhất là ở những cấp thấp như mầm non, tiểu học, THCS… đều được “lập khuôn” bởi người lớn và chương trình hiện hành.

Ở trường các em chủ yếu học theo thời khóa biểu của thầy cô còn bên ngoài nhà trường thường học theo sự sắp xếp của cha mẹ.

Quy định cũng chưa nêu rõ thế nào là “học tập quá sức” khi phần lớn học sinh, nhất là ở các thành phố lớn, đều học 2 buổi/ngày ở trường. Nhưng buổi tối lẫn cuối tuần vẫn được cha mẹ chở tới trung tâm học thêm nhiều môn.

Nếu học sinh được tự xác định, có lẽ nhiều em sẽ nhận mình “học tập quá sức” bởi lịch học dày đặc do người lớn đưa ra.

Phần lớn học sinh dù đã học 2 buổi/ngày nhưng vẫn tiếp tục học thêm vào buổi tối - Ảnh: N.L
Nhiều học sinh dù đã học 2 buổi/ngày nhưng vẫn tiếp tục học thêm vào buổi tối - Ảnh: N.L

Trong khi đó, hầu hết cha mẹ đều xem việc học nhiều này là điều hiển nhiên với rất nhiều lý do. Đầu tiên là mong muốn con mình không bị thua kém so với bạn bè, khi xung quanh ai cũng cho con đi học thêm. Kế đến là mong con đạt được các chứng chỉ tiếng An, tin học, điểm số cần thiết để chuyển cấp. Và còn mong con bồi dưỡng thêm các môn năng khiếu trong xã hội hiện đại.

Ngoài ra, việc phụ huynh cho con học tập quá nhiều còn có sự “tiếp tay” của giáo viên, nhà trường, môi trường học tập lẫn tư tưởng hiện tại. Bởi trên thực tế, việc đánh giá học sinh vẫn dựa trên điểm số, kết quả thi đua của giáo viên cũng từ thành tích học tập của học sinh…

Phần lớn giáo viên vẫn giao cho học sinh rất nhiều bài tập về nhà, dù hiện nay Bộ GD-ĐT đã có quy định về vấn đề này, như không được giao bài tập cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên, trong thực tế, con tôi, dù đang ở bậc tiểu học nhưng hầu như ngày nào cũng có bài tập, nhất là những thời điểm chuẩn bị thi học kỳ, thi cuối năm.

Giáo viên giao bài tập, còn phụ huynh thì buộc các con phải hoàn thành, do đó nhiều em phải thức đến 22-23g đêm.

Điều đáng nói, việc học kiểu “cần cù bù thông minh” này đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều thế hệ phụ huynh. Nhất là khi họ không được tiếp cận những tư tưởng học tập cấp tiến khác.

Vì vậy, để học sinh không bị học tập quá sức, việc phạt tiền cha mẹ hay người thân gây ra sức ép này là không đủ. Theo tôi, chúng ta cần có chính sách lớn và tổng thể, thay đổi từ cách đánh giá học tập lẫn cách nhìn nhận của phụ huynh, nhà trường và xã hội về việc học.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI