Quốc hội vào cuộc vụ quy hoạch băm nát bán đảo Sơn Trà

16/05/2017 - 21:09

PNO - Chiều 16/5, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng xác nhận vừa nhận được công văn từ Quốc hội về việc Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà-Đà Nẵng.

Cụ thể, văn bản số 508/UBVHGDTTN14 do ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ký ngày 15/5 nêu rõ: “Trong thời gian vừa qua, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin xung quanh việc UBND TP.Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, điều chỉnh lại "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà-Đà Nẵng” để bảo tồn hệ sinh thái tại khu vực trên”.

“Để có căn cứ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại việc quy hoạch tổng thể tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Thường trực Ủy ban đề nghị Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cung cấp thông tin cụ thể về vấn đề trên. Văn bản xin gửi về trụ sở Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà nội trước ngày 30/5”.

Quoc hoi vao cuoc vu quy hoach bam nat ban dao Son Tra
Quốc hội đã vào cuộc vụ bán đảo Sơn Trà

Trao đổi với phóng viên, ông Vinh cho biết sẽ gửi các văn bản cho Ủy ban của Quốc hội gồm văn bản kiến nghị xem xét lại quy hoạch Sơn Trà của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ; văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về việc xem xét lại quy hoạch; văn bản cảm ơn chỉ đạo của Thủ tướng về kiến nghị của Hiệp hội; thư khuyến nghị gồm 8 điểm về giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà gửi cho Thủ tướng, kèm theo khuyến nghị đó là nội dung thảo luận và nội dung kết luận của hội thảo cùng tên.

Như vậy, sau một thời gian dài báo chí rầm rộ đưa tin bài phản ánh, phản biện về việc bán đảo Sơn Trà bị băm nát và nguy cơ các loài động thực vật sinh sống trên bán đảo này bị đe dọa, cùng với đó là việc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có những động thái cứng rắn mang tính phản biện, đến nay đã có những tín hiệu đáng mừng khi cấp quản lý cao nhất là Quốc hội đã vào cuộc kiểm tra xem xét.

Trước đó là việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Đà Nẵng xem xét lại quy hoạch tổng thể du lịch ở bán đảo này. Sau khi có chỉ đạo, chính quyền Đà Nẵng tức tốc huy động các sở ngành vào cuộc kiểm tra. Duy chỉ có Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch) trong cuộc họp mới nhất với lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng là vẫn cho rằng không cần sửa lại quy hoạch tổng thể du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà vì nó ‘làm đúng quy trình’.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI