Quảng Trị: Dừng bắn pháo hoa dịp 30/4 nhưng vẫn tổ chức các lễ hội

26/04/2021 - 20:40

PNO - Chiều 26/4, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định tạm dừng bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 30/4 và 1/5.

Tỉnh Quảng Trị cũng kích hoạt các phương án cao nhất, tập trung phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới và đề nghị người dân nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Ngoài việc tạm dừng bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 30/4 và 1/5, Lễ hội Thống nhất non sông và một số hoạt động khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 vẫn được tổ chức từ ngày 30/4 đến 5/5 tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt theo như kế hoạch của tỉnh Quảng Trị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị  tuần tra 24/24 giờ dọc tuyến biên giới Việt - Lào
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tuần tra 24/24 giờ dọc tuyến biên giới Việt - Lào 

Trong các ngày từ 30/4 đến 5/5, vẫn diễn ra các hoạt động như: Hội nghị hợp tác phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị; Chương trình Farmtrip giới thiệu các điểm du lịch biển, đảo và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử của tỉnh; Lễ hội bia; Hội thi đầu bếp giỏi; Cuộc thi tuyển chọn “Đại sứ du lịch Quảng Trị” cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác... Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, những nơi tổ chức, triển khai các hoạt động không đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, từ ngày 1/2/2021 đến ngày 22/4/2021, đã phát hiện, xử lý 96 vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới với 193 đối tượng và 56 vụ xuất cảnh trái phép với 92 đối tượng. Trong hai ngày 23, 24/4/2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ 9 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Để phòng, chống COVID-19 ngay từ tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị  đã sớm thành lập ban chỉ đạo phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép trực thuộc đơn vị. Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục huy động thêm lực lượng cho các chốt biên phòng làm nhiệm vụ chốt chặn ở khu vực biên giới.

Hiện tại, trên tuyến biên giới của tỉnh có 86 chốt phòng, chống COVID-19 cố định và 23 tổ kiểm soát lưu động. Riêng UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đã huy động hơn 20 chiến sĩ công an và lực lượng dân quân tự vệ để phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ. Các lực lượng chức năng bám đường biên giới, làm nhiệm vụ 24/24 giờ.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI