Quảng Trị cứu hộ học sinh khỏi khu vực ngập sâu; Bình Định tìm kiếm ngư dân chìm tàu ở cửa biển

28/10/2021 - 12:45

PNO - Mưa lớn gây ngập lụt hơn 1m tại nhiều khu vực TP. Đông Hà (Quảng Trị), nhiều học sinh đang được đưa ra khỏi trường học đến nơi an toàn. Tại Bình Định, một tàu cá nhỏ cùng 3 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm, 1 người may mắn được cứu sống, 2 người còn lại bị nước cuốn trôi, tử vong.

Sáng 28/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cứu hộ hàng trăm học sinh khối lớp 6, thuộc Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng ở đường Trường Chinh, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà.
Sáng 28/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cứu hộ hàng trăm học sinh khối lớp 6 Trường THCS Phan Đình Phùng (đường Trường Chinh, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà).
Khu vực này bị ngập sâu do mưa lớn vào rạng sáng cùng ngày
Khu vực này bị ngập sâu do mưa lớn vào rạng sáng cùng ngày.
Cụ thể vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 28/10 –  thời điểm học sinh đến trường học, nước bắt đầu dâng lên nhanh. Đến khoảng 8 giờ, toàn bộ khu vực Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng bị ngập sâu từ 0,6 – 0,8m.
Cụ thể, khoảng 6g30 ngày 28/10, vào thời điểm học sinh đến trường, nước bắt đầu dâng lên nhanh. Đến khoảng 8g, toàn bộ khu vực Trường THCS Phan Đình Phùng bị ngập sâu từ 0,6 - 0,8m.
Đặc biệt, đường vào trường nước chảy xiết và tạo thành dòng xoáy rất nguy hiểm
Đặc biệt, đường vào trường nước chảy xiết và tạo thành dòng xoáy vô cùng nguy hiểm.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời triển khai phương án cứu hộ, đưa học sinh ra khỏi trường học đến nơi an toàn.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời triển khai phương án cứu hộ, đưa học sinh ra khỏi trường học đến nơi an toàn.
Tại hiện trường, có khoảng 10 chiến sĩ Công an cùng dân quân, bảo vệ tổ dân phố đã dùng 2 chiếc xuồng để di chuyển học sinh từ trường học đến nơi an toàn.
Khoảng 10 chiến sĩ công an cùng dân quân, bảo vệ tổ dân phố đã dùng 2 chiếc xuồng để chở học sinh ra khỏi trường học.
Do dịch COVID-19 nên buổi sáng chỉ có học sinh khối lớp 6 học trực tiếp ở trường từ ngày 25 – 30/10.
Do dịch COVID-19 nên buổi sáng chỉ có học sinh khối lớp 6 học trực tiếp ở trường.
Mưa lớn trong những giờ qua đã làm nhiều tuyến đường ở thành phố Đông Hà như: Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… bị ngập cục bộ khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Mưa lớn trong những giờ qua đã làm nhiều tuyến đường ở TP. Đông Hà như: Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… bị ngập cục bộ khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, rạng sáng 28/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong đó thành phố Đông Hà 111 mm, Triệu Ái (huyện Triệu Phong) 135mm. Dự báo trong những giờ tới trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến cả đợt từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, còn có cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện: Đakrông, Cam Lộ và các xã phía Tây các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng.  Đặc biệt chú ý lũ quét, sạt lở đất tại các xã: A Vao, A Ngo, A Bung, Tà Rụt, Húc Nghì, Tà Long, Ba Nang, Đakrông, Hướng Hiệp (huyện Đakrông); Vĩnh Ô, Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh); Linh Trường (huyện Gio Linh); Cam Tuyền (huyện Cam Lộ); Hải Sơn, Hải Lâm, Hải Trường (huyện Hải Lăng). Nguy cơ ngập úng vùng thấp trũng, ven sông, ngập úng cục bộ đô thị tại thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, rạng sáng 28/10 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong đó TP. Đông Hà 111mm, Triệu Ái (huyện Triệu Phong) 135mm. Dự báo, trong những giờ tới Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến cả đợt từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, còn có cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Đakrông, Cam Lộ và các xã phía tây huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng. 

Tại Bình Định, lúc 5g hôm qua 27/10, tàu cá nhỏ dài khoảng 5,5m, rộng 2m hành nghề lưới xuất bến ra cửa biển Tam Quan. Trên tàu có 3 lao động là ông Nguyễn Bổn (57 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (58 tuổi), Nguyễn Tươi Tốt (33 tuổi) cùng ở phường Tam Quan Bắc, TX. Hoài Nhơn.

Sau khi hành nghề đánh bắt trên biển, đến 12g30 cùng ngày, phương tiện chạy vào cửa biển Tam Quan, đến đầu bờ kè chắn sóng, gặp sóng lớn đánh chìm, 3 ngư dân rơi xuống biển.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm ngư dân mất tích
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm ngư dân mất tích

Các phương tiện của ngư dân khác đã vớt và cứu sống ông Nguyễn Bổn. Ông Nguyễn Tươi Tốt và ông Nguyễn Thanh Sơn bị nước cuốn trôi tử vong. Đến 15g30 lực lượng chức năng đã tìm và vớt được thi thể ông Nguyễn Thanh Sơn, riêng thi thể ông Nguyễn Tươi Tốt vẫn chưa được tìm thấy.

Nhận tin báo của người dân có phương tiện bị tai nạn, chìm tại cửa biển Tam Quan, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã phối hợp với các lực lượng khác tìm kiếm cứu nạn ngư dân.

Thanh Vạn

Thuận Hóa 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI