Quảng Ngãi: Phát hiện đôi vợ chồng mua heo chết xẻ bán kiếm lời

19/12/2025 - 18:35

PNO - Ngày 19/12, Công an xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết đang thụ lý, điều tra, xác minh và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vụ việc hai vợ chồng có hành vi mua heo chết xẻ thịt bán.

Trước đó, lúc 10g30 ngày 18/12/2025, lực lượng Công an xã Nghĩa Hành phát hiện ông H.V.C. (sinh năm 1979, ở xã Nghĩa Hành) có hành vi mua bán heo chết, giết mổ tại nhà, đem bán.

Kiểm tra tại hiện trường, Công an xã phát hiện tại nhà bếp của nhà ông H.V.C. có 1 con heo chết, trọng lượng 42kg, 2 thùng xốp ướp đá bên trong có chứa nội tạng khoảng 10kg và xương, thịt heo khoảng 7kg, đã bốc mùi hôi thối.

Thời điểm cơ quan chức năng phát hiện vợ chồng ông C. đang xẻ heo chết để bán_Ảnh: Công an Quảng Ngãi.
Thời điểm cơ quan chức năng phát hiện vợ chồng ông C. đang xẻ heo chết để bán - Ảnh: Công an Quảng Ngãi cung cấp

Qua làm việc, vợ chồng ông H.V.C. khai nhận con heo chết trên là mua của 1 người có tên N. ở thôn Phú Châu (xã Đình Cương) với giá 1 triệu đồng, thuê xe chở về nhà để mổ lấy thịt bán kiếm lời.

Ông C. khai thêm, ngày 17/12/2025 ông cũng mua của ông L. ở xã Nghĩa Giang 1 con heo chết nặng khoảng 40kg với giá 500.000 đồng, sau đó xẻ thịt bán cho ông H. ở xã Nghĩa Giang, còn lại một ít bỏ vào thùng đá ướp lạnh.

Trước đó, ngày 12/12/2025, ông cũng mua của ông L. 2 con heo nái chết với giá 1 triệu đồng và đã xẻ thịt bán hết.

Sau khi phát hiện Công an xã Nghĩa Hành đã báo cáo UBND xã, Chi cục thú y tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục quản lý thị trường tỉnh để cử cán bộ phối hợp với Công an xã Nghĩa Hành kiểm tra, lấy mẫu gửi xét nghiệm, thực hiện tiêu hủy heo chết theo quy định.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu tháng Bảy đến cuối tháng 8/2025, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra trên đàn heo của hơn 10.400 hộ tại 60 xã, phường, đặc khu trên địa bàn khiến hơn 73.200 con heo buộc phải tiêu hủy. Đến nay, dịch bệnh đã được khống chế; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, kiên quyết không để tái đàn tự phát. Đồng thời hướng dẫn bà con tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, định kỳ khử trùng chuồng trại, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn sinh học.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI