Quảng Ngãi: Mưa lớn tầm tã ngày đêm, lũ dâng cao nhiều nơi

10/10/2022 - 13:29

PNO - Mưa lớn liên tục khiến nhiều nơi ở Quảng Ngãi bị ngập, nước thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Từ đêm qua (9/10) đến sáng nay (10/10) Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tại một số huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà... nước sông, suối dâng cao. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về vùng hạ lưu và nhiều tuyến đường, cầu tràn. Một số vùng trũng của huyện Nghĩa Hành bị ngập.

Nước lũ cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về hạ lưu - Clip: Nhị Phương

Hiện tại, cầu tràn Thạch Nham, Sơn Giang Sơn Linh đã ngập. Khu vực Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng và Đức Phổ sáng nay đang có mưa lớn

 

 

 

 

Một số vùng của huyện Nghĩa Hành bị ngập
Một số vùng của huyện Nghĩa Hành bị ngập

 

 

Cầu tràn Thạch Nham bị ngập
Cầu tràn Thạch Nham bị ngập

Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi - thông tin, lũ trên các sông đang lên nhanh. Lúc 11g ngày 10/10, mực nước trên sông Trà Bồng (tại trạm Châu Ổ), Trà Khúc (tại trạm Trà Khúc), sông Vệ (tại trạm Sông Vệ), Trà Câu (tại trạm Trà Câu) đều dưới mức báo động 1. Nhưng dự báo, trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh.

Khu vực Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, Đức Phổ và Minh Long vẫn đang mưa lớn nên mực nước sông Trà Câu và Sông Vệ khả năng sẽ lên. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo người dân không đi qua đường bị ngập, đồng thời đề nghị các huyện: Đức Phổ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và TP. Quảng Ngãi chú ý đề phòng.

 

 

Nước cuồn cuộn đổ về vùng hạ lưu
Nước cuồn cuộn đổ về vùng hạ lưu

 

Tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập các ngầm, cầu tràn. Các vùng trũng, thấp, ven sông tại một số địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi có nguy cơ ngập.

Trên biển (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn), từ đêm 9/10 có mưa rào và giông; gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2.0 - 3.0 m. Đến 13g15, một số nơi trên địa bàn TP.Quảng Ngãi có mưa to kèm theo gió mạnh.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI