Quảng Nam: Thành lập 6 CLB hướng dẫn kĩ năng sống cho các nữ sinh dân tộc thiểu số

12/03/2024 - 14:51

PNO - Sáng 12/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) đã ra mắt 6 câu lạc bộ “Nữ sinh mở đường đến tương lai” dành cho nữ sinh dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

Chương trình CLB Nữ sinh mở đường đến tương lại được đã triển khai tại 22 trường thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam và Trà Vinh. Chương trình thu hút sự tham gia của 900 nữ sinh DTTS và lan toả thông điệp đến hơn 20.000 học sinh
Chương trình CLB Nữ sinh mở đường đến tương lại đã triển khai tại 22 trường thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam và Trà Vinh. Chương trình thu hút sự tham gia của 900 nữ sinh DTTS và lan toả thông điệp đến hơn 20.000 học sinh

CLB Nữ sinh mở đường đến tương lai tại 6 trường ở Quảng Nam nhận được vốn đầu tư hơn 1,1 tỉ đồng để triển khai chương trình. Mỗi trường sẽ có 40 nữa sinh tham gia CLB. Ban điều hành là  các học sinh năng động, được tập huấn sâu về 4 lĩnh vực của CLB, thông qua đó, tổ chức hoạt động cho các thành viên CLB bằng nhiều hình thức tương tác đa dạng, giám sát và báo cáo cũng như sử dụng nền tảng học tập trực tuyến.

Mỗi CLB sẽ được trang bị một phòng học đa phương tiện với đầy đủ thiết bị gồm: máy tính, camera 360 và tivi để thành CLB có thể truy cập vào các tài liệu đào tạo, tự học và tìm hiểu thông tin. Mục đích nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bốn lĩnh vực thiết yều gồm là quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng sống, sức khoẻ sinh sản - tình dục và các quyền hợp pháp.

6 trường sẽ được tài trợ để thành lập CLB gồm: trường THPT Bắc Trà My, trường THPT Khâm Đức, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Nam Trà My, trường THPT Khâm Đức, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Phước Sơn và trường THPT Hiệp Đức.  CLB này hướng đến trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ DTTS - nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam do sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới và dân tộc.

Với mục tiêu xoá các định kiến về giới và nạn tảo hôn ở các dân tộc thiểu số, chương trình hi vọng người phụ nữ có thể vươn lên làm chủ cuộc sống
Với mục tiêu xoá các định kiến về giới và nạn tảo hôn ở các dân tộc thiểu số, chương trình hi vọng người phụ nữ có thể vươn lên làm chủ cuộc sống

Ông Rad Kivette – Tổng Giám đốc tổ chức VinaCapital Foundation cho biết, chương trình này đã được tổ chức kiên tri thực hiện trong 17 năm qua. “Chúng tôi hiểu rằng, khi nạn tảo hôn và các định kiến giới còn tồn tại ở các thôn làng dân tộc thiểu số, nữ giới sẽ tiếp tục chịu thiệt thòi trên nhiều phương diện, không có cơ hội phát triển bản thân vương lên làm chủ cuộc sống. Vì thế, chương trình này hi vọng sẽ có tác động thiết thực góp phần xoá bỏ các định kiến về giới và nạn tảo hôn cũng như hỗ trợ một phần về cơ sở vật chất cho các trường học vùng nông thôn”, ông Rad Kivette nói.

Ông Phùng Văn Huy - Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, các chương trình giáo dục mở đường đến tương lai tại cơ hội cho các nữ sinh DTTS trở thành những nhân tố thay đổi thông qua việc trao học bổng cho bậc trung học và đại học, cũng như triển khai CLB này tại các trường THPT để trang bị cho các nữ sinh về quyền hợp pháp, sức khoẻ sinh sản, kiến thức tài chính…

Được biết, từ năm 2019, CLB nữ sinh mở đường đến tương lai đã triển khai tại 22 trường thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam và Trà Vinh. Chương trình thu hút sự tham gia của 900 nữ sinh DTTS và lan toả thông điệp đến hơn 20.000 học sinh.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc