Quán xá, tiệm cắt tóc, gym... đồng loạt đóng cửa

24/03/2020 - 19:57

PNO - Dù khá bất ngờ và nhận được thông tin trễ, nhưng tất cả quán xá, tiệm cắt tóc, gym... ở các quận, huyện đều nhất trí đóng cửa theo chủ trương.

Theo ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM, các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ từ 30 người trở lên), câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình (gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên địa bàn thành phố sẽ phải tạm ngừng hoạt động kể từ 18g ngày 24/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các cán bộ địa phương chủ động đến các cơ sở kinh doanh nhắc nhở
Các cán bộ địa phương chủ động đến các cơ sở kinh doanh nhắc nhở

Ngay sau có thông báo, các cán bộ địa phương đã nhanh chóng đến từng cơ sở kinh doanh để nhắc nhở, cho ký cam kết không hoạt động trong thời gian nêu trên.

Theo ghi nhận của Phụ Nữ TPHCM, 100% cơ sở kinh doanh đều đồng thuận và hợp tác trước chỉ đạo của UBND thành phố. Nhiều nơi, dù chưa được cán bộ địa phương nhắc nhở, nhưng cũng đã chủ động thông báo ngưng kinh doanh. Tuy nhiên, còn một số trường hợp do chưa nắm được thông tin, nên việc kinh doanh còn tiếp tục, dù đã gần đến giờ tạm nghỉ.

Khẩu hiệu 14 ngày quyết định đối với dịch COvid-19 của một nhà hàng trong thống báo tạm nghỉ

Khẩu hiệu "14 ngày quyết định đối với dịch COVID-19 của một nhà hàng trong thông báo tạm nghỉ

Một số nhà hàng đã thông báo tạm nghỉ theo chỉ đạo của UBND Thành phố
Một số nhà hàng đã thông báo tạm nghỉ theo chỉ đạo của UBND Thành phố

Trao đổi với chúng tôi, anh Hùng - chủ quán nhậu và quán ăn khá lớn trên đường số 23 (phường 11, quận 6) cho biết: “Tôi có 2 cơ sở kinh doanh, 1 quán nhậu và 1 quán ăn uống. Khi vừa nhận thông báo của cán bộ phường, tôi đã cho nhân viên dọn dẹp, đóng cửa quán nhậu, chỉ còn 1 vài khách, chúng tôi sẽ mời về trước 18g. Tuy nhiên, do biết thông báo trễ, nên cơ sở của tôi đã chuẩn bị món ăn cho tối nay và ngày mai. Hiện giờ tôi cũng không biết phải xử lý như thế nào”.

Đại diện UBND phường 1, quận 6 cho biết, khi nhận được chỉ đạo của UBND thành phố, phường đã chia nhiều nhóm nhỏ đi khắp các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng trên địa bàn để thông báo và nhắc nhở tuân thủ theo quy định.

Video:Tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí, các cơ sở ăn uống có quy mô trên 30 người trên toàn thành phố

Anh Phạm Quang Huy (chủ phòng gym trên đường 24 phường 11, quận 6) cho biết: “Khi đọc được thông báo trên mạng xã hội, tôi đã chủ động cho học viên tạm nghỉ, đồng thời thông báo cùng lúc trên trang Facebook của phòng tập, cùng với dán thông báo trước cửa phòng. Việc tạm nghỉ này rất ảnh hưởng đến phòng tập của tôi, nhưng tôi mong mọi người hãy cùng chia sẻ và thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, để phòng chống dịch tốt nhất”.

 
Các hàng quán đã cho nhân viên dọn dẹp bán ghế
Các hàng quán đã cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế
Chủ nhà hàng, đại diện cơ sở kinh doanh đã ký biên bản làm việc với cơ quan quản lý
Chủ nhà hàng, đại diện cơ sở kinh doanh ký biên bản làm việc với cơ quan quản lý
100% các cơ sở đều nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố
100% các cơ sở đều nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố

Ở khu vực quận Tân Phú, trước 18g ngày 24/3, tất cả các cửa hàng, tiệm kinh doanh trong các lĩnh vực trên cũng tất bật dọn dẹp và hoàn thành các công việc để kịp đóng cửa. 

Hoài Ngân, quản lý Siêu thị tóc Đ.T ở trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú cho biết: chủ cửa hàng đã thông tin đến toàn bộ nhân viên, sau khi nhận được thông tin, nhân viên liền tiến hành các khâu dọn dẹp để kịp đóng cửa.

Một phòng tập gym trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú chuẩn bị đóng cửa
Một phòng tập gym trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú thông báo đóng cửa

Tại phòng tập thể hình Tài Nguyên, 200 Gò Dầu, quận Tân Phú, anh Đặng Minh Luân quản lý cửa hàng cho biết: Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khách đến phòng tập cũng thưa thớt, doanh thu cũng sụt giảm rất nhiều. Hệ thống phòng tập gym dường như “chết đứng”. Thực hiện chủ trương chung của thành phố thì hệ thống hơn 10 chi nhánh phòng tập gym của hệ thống đều đóng cửa và tổng thiệt hại doanh thu, mặt bằng, chi phí hơn 1 tỷ đồng/tháng.

Các cửa hàng chuẩn bị đóng cửa
Một quán bán đồ ăn nhanh trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) dán biển thông báo tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên quán này vẫn nhận đặt món về nhà.
Một quán bán đồ ăn nhanh trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) dán biển thông báo tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên quán này vẫn nhận đặt món về nhà.

 

Nhiều nhân viên quán nhậu ra về bất ngờ khi chủ quán thông báo nghỉ việc đến cuối tháng
Nhân viên một quán nhậu dọn dẹp bàn ghế, đóng cửa quán. 

 

Nhiều nhà hàng treo thông báo tạm ngưng hoạt động từ nay đến cuối tháng 3 để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng
Nhiều nhà hàng treo thông báo tạm ngưng hoạt động từ nay đến cuối tháng 3 để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng

 

Các loại hình karaoke, nhà hàng, phòng gym dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người vì là môi trường khá nhạy cảm, không thông thoáng, thuận lợi cho dịch bệnh lây lan. Quán nhậu hải sải đóng cửa, dọn dẹp bàn ghế tạm nghỉ từ nay cho đến 31/3/2020. Phòng gym trên đường Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long, quận Phú Nhuận không đón khách, tạm ngưng hoạt động
 Phòng gym trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận không đón khách, tạm ngưng hoạt động

 

Một nhà hàng sushi Nhật Bản cũng đóng cửa, cho nhân viên dọn dẹp hàng hóa để về nhà
Một nhà hàng sushi Nhật Bản cũng đóng cửa, cho nhân viên dọn dẹp hàng hóa để về nhà

Tam Nguyên - Thiên Ân - Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI