Quản lý vũ khí, vật liệu nổ: Sẽ chặn nguồn cung từ các tỉnh biên giới

26/02/2013 - 22:58

PNO - PN - Những năm gần đây, tình trạng tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ diễn biến phức tạp ở một số thời điểm; đáng chú ý là đã có những vụ cướp, trả thù cá nhân và chống trả lực lượng chức năng...

Trước tình trạng trên, trong năm 2013, Bộ Công an (CA) sẽ phối hợp với CA địa phương mở các đợt vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); đồng thời triển khai các biện pháp chặn nguồn cung từ các tỉnh biên giới. Thông tin trên được Tổng cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Tổng cục VII) Bộ CA cho biết.

Theo thông tin từ Tổng cục VII, những năm qua, CA các địa phương đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát, trấn áp kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác quản lý VK, VLN, CCHT. Kết quả, đã thu được 2.219 khẩu súng; gần 2.000 quả bom, mìn, đầu pháo; sáu tấn và hơn 37.000 viên đạn các loại cùng 73 tấn và 300 thỏi thuốc nổ; 157.000 kíp nổ. Tính riêng trong năm 2012, lực lượng CA đã điều tra, khám phá hơn 500 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT; bắt 692 đối tượng; thu 536 khẩu súng, 1.649 CCHT, hơn 3.000 viên đạn, hơn bốn tấn thuốc nổ, 38.582 kíp nổ… Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các loại VK, VLN để gây án vẫn diễn ra phức tạp. Điển hình là vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín ở phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội xảy ra ngày 21/6/2012, làm hơn 10 người bị thương và hư hỏng nhiều tài sản. Sau khi bị bắt giữ, Tạ Văn Thanh (SN 1987, quê ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) - hung thủ gây án, khai nhận: đã tìm mua thuốc nổ, kíp nổ ở Lạng Sơn rồi chế tạo mìn để làm vũ khí gây án.

Theo một lãnh đạo Tổng cục VII, tình trạng buôn bán VK, VLN trên thị trường khá nhiều, có nguồn gốc từ nhiều nơi khác nhau: từ những người chuyên cưa bom mìn, lấy thuốc nổ đi bán; từ các khu mỏ tuồn ra ngoài; thẩm lậu từ biên giới… Nếu không chặn được nguồn cung VLN trái phép thì sẽ còn tái diễn những vụ sử dụng VLN gây án.

Cũng theo Tổng cục VII, để công tác quản lý VK, VLN, CCHT đạt hiệu quả, cùng với việc tuyên truyền giáo dục công dân; CA các địa phương cần xây dựng kế hoạch mở các đợt tập trung thu hồi VK, VLN trong dân. Đặc biệt cần có kế hoạch tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển và buôn bán trái phép VK, VLN; điều tra làm rõ nguồn gốc VK, VLN trong các vụ án để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

GIA HUYNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI