Quân khu 5 điều động xe thiết giáp tiếp tế khẩn cấp lương thực cho người dân vùng lũ

21/11/2025 - 13:02

PNO - Quân khu 5 đã điều 3 xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất nhu yếu phẩm tiếp tế khẩn cấp cho người dân vùng ngập sâu ở Đắk Lắk.

Sáng 21/11, nhiều khu vực tại các xã Tây Hoà, Đông Hoà, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc, phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang chìm sâu trong nước lũ, bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Trước tình hình khẩn cấp, Quân khu 5 đã điều động lực lượng và phương tiện đặc chủng, dùng xe thiết giáp vượt nước xiết, tiếp tế hàng nghìn suất nhu yếu phẩm đến với người dân vùng ngập sâu.

Đoàn công tác do Đại tá Cao Văn Mười – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 - trực tiếp chỉ huy, triển khai 3 xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất quà, gồm mì tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Số hàng do Quân khu 5 phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk để kịp thời đưa vào những địa bàn đang bị cô lập nhiều ngày qua; trong đó Quân khu 5 hỗ trợ 3 tấn lương khô.

Trước đó, Trung đoàn Bộ binh 88 - Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ và cơ động lực lượng bằng xuồng máy, ca nô đến các khu vực ngập sâu, đưa hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng cô lập, thiếu lương thực.

Đoàn xe thiết giáp của Quân khu 5 vận chuyển hàng ngàn phần quà cứu trợ khẩn cấp vào các vùng ngập sâu ở tỉnh Đắk Lắk_Ảnh: Văn Viễn.
Đoàn xe thiết giáp của Quân khu 5 vận chuyển hàng ngàn phần quà cứu trợ khẩn cấp vào các vùng ngập sâu ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Văn Viễn.

Tại tỉnh Gia Lai, sáng 21/11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam - cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đã ân cần thăm hỏi người dân, chia sẻ những khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và các đơn vị quân đội của Bộ, Quân khu 5 trong công tác ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị các đơn vị quân đội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân, hỗ trợ các cơ sở giáo dục, y tế và công trình công cộng, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm hoạt động trở lại bình thường.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam - cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở Gia Lai_Ảnh: Phạm Hùng.
Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam - cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở Gia Lai. Ảnh: Phạm Hùng.

Dịp này, đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao 100 suất quà tặng người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc; mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Quân khu 5 cũng trao 50 suất quà (2,5 triệu đồng/suất) để tặng người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Đồng thời, Quân khu 5 cũng đã hỗ trợ 5 tấn lương khô cho người dân vùng lũ ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Quân khu 5 cũng đã đi kiểm tra, động viên, tặng quà các đơn vị quân đội đang hỗ trợ, giúp nhân dân, công sở, trường học, bệnh viện khắc phục hậu quả sau lũ.

Dùng máy bay không người lái cứu sống người đàn ông bị lật thuyền

Trưa 21/11, Công an xã Ea Ô (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa phối hợp với người dân dùng máy bay không người lái cứu sống 1 người bị lật thuyền khi đi đánh cá.

Người dân và cơ quan chức năng dùng máy bay không người lái cứu sống 1 người bị lật thuyền
Người dân và cơ quan chức năng dùng máy bay không người lái cứu sống 1 người bị lật thuyền - Ảnh: S.Đ.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 20/11, 2 người dân gồm: Phạm Văn T. (44 tuổi) và Hà Văn A. (45 tuổi, cùng trú tại thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) dùng thuyền để đi đánh cá trên sông Krông Pắk, thuộc địa phận xã Ea Ô. Do trời mưa to, nước chảy xiết nên thuyền bị lật.

Đến 22 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được với hai ông nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Ô đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 21/11, khi phát hiện ông Phạm Văn T. đang bị mắt kẹt trong lũ tại khu vực gần Cầu C7, xã Ea Ô, người dân và Công an xã đã dùng máy bay không người lái hỗ trợ cứu được ông T. và đưa đến Trạm Y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Riêng ông Hà Văn A. hiện đang mất tích, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Văn Nguyên

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI