Quận Bình Tân ra phương án gỡ phong tỏa, thực hiện Chỉ thị 16 ở ba khu phố phường An Lạc

03/07/2021 - 14:28

PNO - Trong báo cáo gửi Ban thường vụ Quận ủy, UBND quận Bình Tân, TPHCM có đưa ra hai phương án cho vùng phong tỏa phường An Lạc sau ngày 4/7.

Ngày 3/7, UBND quận Bình Tân đã có báo cáo về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại vùng phong tỏa thuộc khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc.

Theo UBND quận Bình Tân, thời gian qua, địa phương này tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong các điểm, vùng phong tỏa, đã kịp thời phát hiện các ca bệnh, đưa đi cách ly điều trị kịp thời và truy vết để phòng chống dịch.

Việc thiết lập vùng phong tỏa là kịp thời và hiệu quả. Từ ngày 20/6 đến nay, trong vùng phong tỏa phát hiện 221 ca bệnh.

Trong ngày hôm qua (2/7), tại phường An Lạc phát sinh thêm 67 ca. Trong đó, tại vùng thiết lập phong tỏa phát sinh 59 ca.

Quận Bình Tân kiến nghị gỡ phong tỏa, thực hiện Chỉ thị 16 ở ba khu phố phường An Lạc từ ngày 4/7.
Quận Bình Tân kiến nghị gỡ phong tỏa, thực hiện Chỉ thị 16 ở ba khu phố phường An Lạc từ ngày 4/7.

Riêng tại chung cư Ehome 3, bắt đầu phong tỏa từ ngày 30/5 và phong tỏa toàn bộ vào ngày 13/6. Số ca tại chung cư Ehome 3 phát sinh chủ yếu từ ngày 13 đến ngày 19/6. Từ ngày 20/6 đến nay, chỉ có phát sinh 4 ca nhiễm mới. Ca gần nhất vào ngày 28/6. Nhân dân khu vực này đang mong sớm được kết thúc cách ly sau 21 ngày phong tỏa.

Quận Bình Tân nhận định, mục đích của việc thiết lập vùng phong tỏa tại khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc để tìm ca bệnh. Qua đó, đã phát hiện 42 điểm có ca bệnh, chùm ca bệnh sau thời gian phong tỏa để kịp thời điều trị, điều tra, truy vết… theo quy định.

Đến 0 giờ ngày 4/7, sẽ kết thúc phong tỏa tại khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân, đặc biệt là phường An Lạc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Bình Tân kiến nghị Ban Thường vụ quận ủy xem xét hai phương án thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, phương án 1 (phương án chọn):  Kết thúc phong tỏa tại khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Chỉ thực hiện phong tỏa đối với các cụm dân cư có ca bệnh COVID-19 thuộc phường An Lạc (khu vực tại khu dân cư Nam Long; hẻm 258, 319, 230, 439 Hồ Học Lãm; khu vực nhà 51-53 Hương Lộ 5,  hẻm 2/31 đường 2D nối dài và các khu vực có ca bệnh COVID-19 vẫn còn phát sinh thì giữ phong tỏa đến hết thời gian theo quy định). Tại khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Ngoài ra, tùy tình hình các ca bệnh phát sinh, quận sẽ phong tỏa các khu vực cư trú, làm việc của ca bệnh.

Phương án 2 (phương án so sánh) tiếp tục phong tỏa khu phố 2 phường An Lạc. Riêng chung cư Ehome 3 chỉ phong tỏa tầng 1, block A3. Đồng thời, phong tỏa tại các cụm dân cư thuộc phường An Lạc (hẻm 258, 230 đường Hồ Học Lãm; hẻm 2/31 đường 2D nối dài và các khu vực vẫn còn ca bệnh phát sinh thì giữ phong tỏa đến hết thời gian theo quy định). Ngoài ra, tùy tình hình các ca bệnh phát sinh, quận sẽ phong tỏa các khu vực cư trú, làm việc của ca bệnh.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI