Quà tặng 20/11: Sản phẩm thiết thực áp đảo hoa, quà lưu niệm

18/11/2020 - 13:19

PNO - Nhiều phụ huynh có xu hướng chọn các sản phẩm có giá trị sử dụng, thiết thực để tặng thầy cô dịp 20/11 thay vì những quà lưu niệm đơn điệu, nghèo nàn về mẫu mã.

Không nhiều mẫu quà mới 

Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị, nhà sách những ngày này, không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, sản phẩm quà tặng cũng chỉ xoay quanh các mặt hàng lưu niệm, sổ, bút, ví, dầu gội, sữa tắm… được làm mới bằng dòng chữ “mừng ngày Nhà giáo Việt Nam”, “tri ân thầy cô”, “quà tặng 20/11”… Giá sản phẩm dao động từ 80.000 - 250.000 đồng. 

Phụ huynh chọn mua quà tặng thầy cô dịp 20/11
Phụ huynh chọn mua quà tặng thầy cô dịp 20/11

Các siêu thị ưu tiên trưng bày các bộ sữa tắm, dầu gội, sản phẩm dưỡng da, mỹ phẩm… được gói sẵn đẹp mắt để người tiêu dùng dễ chọn mua tặng thầy cô, giá từ 150.000 - 350.000 đồng/bộ. Nhiều phụ huynh cho biết họ cần những bộ quà tặng mới lạ, độc đáo mà không có nên đành mua những sản phẩm thiết thực để con tặng thầy cô như: túi xách, dây nịt, cà-vạt, vải áo dài, hộp yến sào, phiếu quà tặng mua hàng, phiếu chăm sóc da… 

Theo nhân viên nhà sách Phương Nam (Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp), trước đây phụ huynh, học sinh thường chọn những sản phẩm riêng lẻ rồi đặt gói thành hộp quà kèm thiệp tặng thầy cô, năm nay nhiều người có xu hướng chọn mua những hộp quà được thiết kế sẵn. 

Một số đơn vị chào bán các bộ quà “4 trong 1” gồm sổ, bút, ví và thiệp; hay sổ, bút, cà-vạt tặng thầy; sổ, bút, khăn lụa tặng cô. Hoặc sổ, bút được thay thế bằng sách, quà lưu niệm, bộ ly sứ… Giá các bộ quà tặng dao động từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng. Nhiều khách chọn mua thêm tranh viết chữ thư pháp kèm quà tặng để thay thế thiệp chúc mừng thầy cô. Những quà tặng có giá trị hơn được các cửa hàng gợi ý là đồng hồ, nước hoa, máy rửa mặt, máy mát-xa chân, thiết bị trợ giảng, bút trình chiếu, USB...

Các chương trình ưu đãi 20/11 cũng được một số điểm bán áp dụng như giảm giá từ 10 - 50%, tặng quà, miễn phí giao hàng… 

Hoa tươi tăng giá 20 - 40%

Giao dịch mua bán tại chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ (Q.10) những ngày gần đây cũng nhộn nhịp hơn. Theo chị Linh, bán hoa tươi tại chợ hơn mười năm nay, các khách mối đặt lượng hoa tươi tăng gấp hai, ba lần so với tuần trước, chủ yếu là hoa hồng, hướng dương, hoa ly, cẩm tú cầu... Giá hoa hồng đã tăng 30 - 40%. Các loại hoa khác cũng tăng giá nhẹ do ảnh hưởng mưa bão khiến nguồn cung một số loại hoa giảm.

Chị Mỹ, chủ cửa hàng hoa tươi Hoa Mỹ (Nguyễn Thiện Thuật, Q.3), cho biết những ngày này lượng khách đặt hoa tăng cao nhưng nếu so với dịp 20/10 thì ít hơn, song giá hoa lại tăng cao hơn. 

Hiện, giá hoa ly từ 120.000 - 160.000 đồng/bó; hoa hồng 350.000 - 400.000 đồng/bó 50 bông; hướng dương từ 5.000 - 7.000 đồng/bông tăng lên 10.000 - 12.000 đồng/bông; cẩm tú cầu 10.000 - 15.000 đồng/bông... Tính trung bình, một lẵng/bó hoa tăng giá từ 20 - 30%. Sản phẩm hoa có giá từ 400.000 - 600.000 đồng được khách chọn mua nhiều. Các mẫu hoa thiết kế không khác nhiều so với bình thường, cửa hàng làm mới bằng cách gắn thêm thiệp dành cho ngày 20/11. 

Một số cửa hàng hoa kết hợp làm bộ quà gồm hoa tươi và sổ, bút hoặc hoa tươi và quà lưu niệm... có giá từ 800.000 - 1,2 triệu đồng. Các hộp hoa khô lavender, hồng nhiều màu sắc, hoa sáp các loại... cũng được đẩy mạnh dịp này. Theo các cửa hàng, những loại hoa này được thiết kế như hộp quà có thể thay thế quà tặng kèm, hoa bất tử chưng được lâu còn mang thông điệp thay lời chúc, giá ổn định... nên khách chọn mua nhiều. 

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI