Sáng 23/10, Báo Phụ nữ TPHCM đã tổ chức buổi giao lưu bàn tròn với chủ đề “Đừng đổ lỗi cho pickleball!” với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TPHCM, cùng các nghệ sĩ và vận động viên (VĐV). Tại buổi giao lưu, tất cả đều đồng lòng “minh oan” cho môn thể thao đang gây sốt, khẳng định đây là sợi dây gắn kết gia đình và cộng đồng.
 |
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM (bìa phải) cùng các khách mời - Ảnh: Thành Lâm |
Buổi giao lưu nằm trong khuôn khổ chương trình đồng hành cùng Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ ba năm 2025. Với sự dẫn dắt của Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, các khách mời đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm với những tin đồn, nghi ngờ và định kiến không hay về việc sân pickleball là nơi phát sinh các mối quan hệ ngoài luồng.
Pickleball là chất xúc tác giúp vợ chồng "hẹn hò lại từ đầu"
Mở đầu câu chuyện, cặp đôi Vô địch nội dung "Đôi vợ chồng trên 45 tuổi" Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần 2 - anh Trần Minh Mẫn và chị Châu Thị Tiên - đã mang đến góc nhìn đầy thú vị.
Họ tiết lộ, chính thể thao đã nối duyên họ từ thuở ban đầu, khi cả hai gặp nhau trên sân tennis. Chị Tiên kể lại: "Sau này, nhờ bạn bè rủ rê mà tôi biết đến pickleball. Ban đầu chỉ nghĩ ra sân cho vui. Mỗi lần đi chơi, chồng tôi đều là người đưa đón. Tôi mới nói đùa: “Hay anh chơi luôn đi, vừa có động lực đưa đón em, vừa đỡ buồn!”. Ai ngờ, ảnh chơi thật, rồi ghiền luôn”.
 |
Vợ chồng anh Trần Minh Mẫn và chị Châu Thị Tiên - Ảnh: Thành Lâm |
Anh Mẫn xác nhận: “Ban đầu tôi chỉ muốn ra sân cho vui, không nghĩ tôi lại mê đến vậy. Mỗi buổi chơi với vợ, tôi thấy như được xả hết những mệt mỏi trong ngày. Trên sân, chúng tôi không còn là vợ chồng với những lo toan quen thuộc, mà là đồng đội – cùng phối hợp, cùng thắng – cùng thua. Có khi cãi nhau, giận nhau, nhưng rồi vẫn cười với nhau trên sân, vì cuối cùng cả hai đều muốn cùng tiến bộ”.
Chị Tiên bổ sung: “Tôi nghĩ pickleball giúp tụi tôi tìm lại được cảm xúc ban đầu - cái cảm giác háo hức, vui tươi như lúc mới gặp nhau, cùng nhau rèn luyện, cùng chia sẻ từng trận đấu. Nhờ vậy, chúng tôi hiểu nhau hơn, biết lắng nghe hơn, và quan trọng là luôn song hành trên cùng một mục tiêu”.
Đỉnh điểm của sự gắn kết là thành quả chung: “Sau một thời gian đồng hành, từ những buổi tập đầu tiên còn vụng về, tụi tôi được cùng nhau bước lên bục vinh quang nội dung đôi vợ chồng trên 45 tuổi mùa 2 của Giải Pickleball Báo Phụ nữ năm 2025” - anh Mẫn tự hào chia sẻ.
Ca sĩ Hoàng Bách từng là người thích những môn thể thao “đậm mùi đàn ông”, chơi "hết ga, hết số" như bóng đá, thậm chí có lúc còn bài xích pickleball, nhưng đến nay, anh và vợ là một cặp đôi chơi pickleball rất cừ.
 |
Vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách - cựu người mẫu Thanh Thảo - Ảnh: Thành Lâm |
Anh Bách được vợ rủ chơi pickleball vào dịp Tết, khi những người bạn cùng chơi bóng đá đều về quê, bận việc gia đình... nên anh đồng ý thử môn này. Nói đến điều níu giữ anh ở lại với môn pickleball, anh thẳng thắn: “Mỗi khi nhìn sang vợ mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười luôn rạng rỡ, tôi cũng vui lây. Nhờ pickleball, vợ chồng tôi tự nhiên xích lại gần nhau hơn. Đối với tôi chơi thể thao đổi lấy mồ hôi, niềm vui, như vậy là đủ. Và pickleball cho tôi được điều đó”.
Cựu người mẫu Thanh Thảo (vợ ca sĩ Hoàng Bách) tiếp lời chồng: “Trước đây, mỗi khi chồng có chuyến lưu diễn hay rủ vợ đi cùng, nhưng tôi ít đi lắm. Thế nhưng, từ khi hai vợ chồng cùng chơi pickleball, anh Bách đi diễn là tôi đi theo, còn hẹn bạn bè lên kèo. Khi anh diễn xong là vợ chồng cầm vợt ra sân chơi cùng hội bạn. Thói quen mới này đã tạo nên một nét riêng thật thú vị cho cuộc sống của vợ chồng chúng tôi”.
Pickleball chỉ là Pickleball
Giải thích dưới góc độ xã hội và y tế, ThS Đỗ Thị Nam Phương - Trưởng Trung tâm truyền thông Bệnh viện ĐHYD TPHCM - nhận định: “Pickleball đang nhanh chóng trở thành một địa điểm xã hội mới giúp mọi người kết nối, giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, khi một hiện tượng xã hội mới nổi lên, dư luận thường có xu hướng gán ghép những định kiến tiêu cực, thay vì tập trung vào lợi ích cốt lõi là vui – khỏe”.
 |
ThS Đỗ Thị Nam Phương (bìa trái) và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (bìa phải) - Ảnh: Thành Lâm |
ThS Nam Phương bày tỏ: “Bộ môn này không chỉ đáp ứng 3 tiêu chí về sức khỏe toàn diện – thể chất, tinh thần và gắn kết xã hội – mà còn tạo ra một không gian độc đáo. Trên sân pickleball, gia đình 3 thế hệ nhà Phương cùng chơi, cùng chung một không gian vận động – điều hiếm thấy ở các bộ môn khác.
Trong khi ông bà có những niềm vui riêng, con trẻ thì thường dán mắt vào điện thoại, việc tất cả các thế hệ gặp nhau trên sân pickleball chính là một sự gắn kết gia đình vô giá. Ở bất cứ đâu cũng tồn tại những tiêu cực, chúng ta không nên vì thế mà gán ghép sự tiêu cực đó cho một môn thể thao vốn tích cực”.
Đồng tình với quan điểm này, ca sĩ Hoàng Bách cho rằng, sức hút của pickleball đến từ sự dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi và tạo ra môi trường tương tác xã hội lớn. "Niềm tin gia đình không nên được đo bằng quả bóng hay cây vợt” – anh nói.
Định hướng phát triển môi trường pickleball văn minh, bà Trần Thanh Hoàng Ngân – Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TPHCM – cho biết: “Về phía liên đoàn, ngay từ ban đầu khi nhận thấy một số vấn đề tiêu cực về bộ môn bị lan truyền trên mạng xã hội, chúng tôi đã nhanh chóng hành động.
Trong các lớp tập huấn huấn luyện viên và trọng tài, những người phát triển bộ môn này ở địa phương, chúng tôi luôn nhắc nhở: Chúng ta có nhiệm vụ nhắc nhở học viên giữ gìn hình ảnh đẹp, tích cực để lan tỏa đến mọi người. Bởi lẽ, muốn thu hút nhiều người tham gia, việc lan tỏa mặt tích cực của bộ môn là điều then chốt”.
 |
Bà Trần Thanh Hoàng Ngân - Ảnh: Thành Lâm |
Bà Ngân thông tin thêm, vì bộ môn phát triển quá nhanh, nên kéo theo một vài thị phi, nhưng trong từng giải đấu, Liên đoàn luôn đề cao tinh thần Fair Play, yêu cầu trang phục đúng quy định và giữ vững văn hóa thể thao, nếu vi phạm sẽ có chế tài phù hợp.
Chị Hoàng Phương - người chơi pickleball hơn 2 năm nay - cho biết, chị chạm ngõ với bộ môn này là do chồng rủ rê. Bản thân chị cũng bày tỏ sự oan ức khi bộ môn pickleball thường bị gán ghép những định kiến xấu, khiến người chơi dễ “lạc lòng” chung thủy.
 |
Chị Hoàng Phương chia sẻ tại buổi giao lưu - Ảnh: Thành Lâm |
Chị bày tỏ: “Khi chơi pickleball, tôi hiểu rõ tính cách và mục đích của mình là sức khỏe, là nạp năng lượng tích cực. Khi đã nắm được giá trị, ý nghĩa đó, tôi tin rằng bản thân sẽ không dễ vướng vào những điều tiêu cực. Còn nếu những người có mục đích không tốt thì cho dù họ chơi môn thể thao nào đi chăng nữa, ở môi trường nào đi chăng nữa, cũng sẽ phát sinh những hành vi tiêu cực. Đối với tôi, pickleball không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nơi tuyệt vời để tôi nạp năng lượng và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày”.
 |
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - Ảnh: Thành Lâm |
Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhấn mạnh: “Pickleball chỉ là pickleball, chỉ là một môn thể thao thôi. Chúng ta đang đổ lỗi cho pickleball trong khi vấn đề nằm ở trách nhiệm và giới hạn của cá nhân. Pickleball chỉ là cái cớ để những vấn đề sẵn có trong mối quan hệ bộc lộ ra”.
Kết luận buổi talkshow, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - chia sẻ: thay vì né tránh và tin theo những lời đồn thổi không hay về bộ môn này, chúng ta hãy thử cầm vợt ra sân, xem pickleball là cơ hội để vợ chồng có khoảng trời riêng lành mạnh.
Bà Lý Việt Trung nói thêm: “Nếu thấy lo lắng khi bạn đời ra sân một mình, vậy tại sao mình không ra sân cùng bạn đời? Rủ chồng một lần không được, thì mình rủ thêm 2-3 lần. Khi đồng hành cùng nhau trong một bộ môn thể thao, các cặp đôi sẽ “tăng yêu thương - thêm vui khỏe”.
Nhã Chân - Thùy Dương