Phương Nga rạng rỡ rời tòa, Cao Toàn Mỹ lặng lẽ ra về

29/06/2017 - 17:04

PNO - Kết thúc phiên tòa ngày 29/6, tòa án đã đọc quyết định cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại điều tra. Hai cô gái này rạng rỡ rời tòa trong khi ông Cao Toàn Mỹ lặng lẽ ra về.

Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Sáng 29/6, phiên tòa xét xử Phương Nga và Thùy Dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn ra tại tòa án Nhân dân TP.HCM. Trước khi vào phiên xử, luật sư Nguyễn Văn Dũ có trao đổi nhanh với thân chủ của mình.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Phương Nga và Thùy Dung tỏ ra khá thoải mái ở phiên tòa này sau những diễn biến có lợi gần đây.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
"Bị cáo có thuê xã hội đen để dàn xếp việc mình bị gây áp lực chứ không phải để đe dọa buộc ông Mỹ rút đơn tố cáo", Phương Nga khai tại tòa.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Ông Cao Toàn Mỹ cho rằng tiền mình chuyển cho Nga là để mua nhà giá rẻ. Doanh nhân này khai có đi xem khách sạn định mua nhưng không nhớ chi tiết vì đi quá nhiều khách sạn. Bị hại cũng cho rằng những giấy tờ liên quan đến việc mua bán nhà là do Phương Nga lập ra. Bản thân ông không nhớ rõ vì có quá nhiều giấy tờ.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Thùy Dung kể về cách viết bức thư nylon và được cán bộ điều tra giúp thông cung, đưa ra bên ngoài cho bạn trai Lữ Minh Nghĩa.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Nhân chứng Nghĩa khẳng định không trả tiền cho điều tra viên mỗi khi nhận thư của Dung chuyển từ trại tạm giam ra bên ngoài. Lí do không cần trả tiền được ông Nghĩa nêu rằng "điều tra viên đồng cảm với hoàn cảnh của Dung và Nga".
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Bức thư nilong được cho là nói về tâm trạng bất ổn, mất cân bằng của Thùy Dung khi bị tạm giam được luật sư Quynh trưng ra tại tòa.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Ông Mỹ phủ tố nhân chứng Nghĩa trả 5 triệu đồng cho điều tra viên mỗi lần thông cung. Trước đó luật sư Quynh và Nguyễn Văn Dũ đã có đơn kiến nghị cho Phương Nga tại ngoại. Cùng với đó bảo vệ an tòa cho nhân chứng là mẹ Phương Nga, Nghĩa và cấm xuất cảnh đối với Mai Phương.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
HĐXX cho niêm phong các tang vật liên quan đến vụ án, trong đó có các bức thư nylon thông cung. Các bị cáo, nhân chứng, luật sư, KSV ký xác nhận vào niêm phong.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Trong phiên xét xử buổi chiều, tâm lý hai bị cáo vẫn rất tốt vì có thông tin cả hai sẽ được tại ngoại điều tra cũng như tòa trả hồ sơ vụ án.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Hội đồng xét xử đọc quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại. Đây cũng là điều các bị cáo, luật sư và người nhà Phương Nga, Thùy Dung mong muốn trong suốt quá trình vụ án. Sau khi HĐXX đọc xong quyết định, nhiều tiếng vỗ tay chúc mừng Phương Nga và Thùy Dung.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Mẹ Phương Nga cho biết mình rất hạnh phúc sau khi con gái được tại ngoại điều tra.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Trong khi đó, phía ông Cao Toàn Mỹ lặng lẽ rời Tòa án Nhân dân TP.HCM.
Phuong Nga rang ro roi toa, Cao Toan My lang le ra ve
Phương Nga và Thùy Dung cười rạng rỡ, vẫy chào người thân trước khi về trại giam thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tại ngoại.

Thăng Long - Ảnh: Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI