Phú Yên: Hàng chục ngàn con tôm hùm, cá mú trên vịnh Xuân Đài chết bất thường

12/08/2022 - 08:42

PNO - Ngày 12/8, ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, từ ngày 9/8 đến 12/8, hàng chục ngàn con tôm hùm, cá mú nuôi của ngư dân ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên trên vịnh Xuân Đài chết bất thường.

Đến ngày 12/8, đã có 29.240 con tôm trong 200 lồng, 1.220 con cá mú và cá chẽm ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên (thị xã Sông Cầu) chết bất thường.

Ban đầu, phường Xuân Yên báo cáo thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.

Khi phát hiện, chủ các lồng nuôi chủ động lặn xuống, nâng lồng lên tầng nước trên, tình trạng tôm và cá chết mới dần được khắc phục.

Vùng nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài
Vùng nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài

UBND thị xã Sông Cầu đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã cùng chính quyền phường Xuân Yên rà soát, hướng dẫn ngư dân triển khai thực hiện các biện pháp kỹ thuật, kịp thời báo cáo cho UBND thị xã Sông Cầu nếu phát hiện dấu hiệu phức tạp để có biện pháp hỗ trợ ngư dân, ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra tiếp tục.

Tôm nuôi chết
Tôm nuôi chết

Theo ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, nhiều khả năng do ảnh hưởng thời tiết trên biển những ngày qua đã gây biến động tầng đáy khiến cho tảo nở hoa, nguồn nước nuôi thủy sản thiếu oxy nghiêm trọng dẫn đến tôm, cá chết ngạt.

Thị xã Sông Cầu được mệnh danh là “thủ phủ” tôm hùm, hiện nơi đây có 58.695 lồng nuôi, sản lượng mỗi năm 1.050 tấn, doanh thu ước tính từ 700 tỷ đến gần 1.000 tỷ đồng.

Út Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI