Phú Quốc đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Ấn Độ

09/09/2022 - 21:54

PNO - Việc mở thêm các đường bay thẳng từ Phú Quốc đi các nước sẽ là điều kiện tốt để "đảo ngọc'' tăng tốc phát triển du lịch.

Ngày 9/9, UBND tỉnh Kiên Giang và các ngành chức năng đã tổ chức buổi lễ đón chuyến bay thẳng đầu tiên giữa đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) và Ấn Độ, đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

 Các ngành chức năng Kiên Giang đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Ấn Độ đến đảo Phú Quốc
Các ngành chức năng Kiên Giang đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Ấn Độ đến đảo Phú Quốc

Ông Nguyễn Minh Đông - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - cho biết chuyến bay do hãng Vietjet Air chở 66 hành khách từ thành phố Mumbai (Ấn Độ) đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào ngày 9/9 an toàn.

Máy bay hạ cánh được chào đón bằng 2 vòi rồng. Ông Lê Quốc Anh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã ra sân bay đón đoàn khách từ Ấn Độ.

Ngày 10/9, TP. Phú Quốc sẽ đón thêm một chuyến bay nữa đến từ thành phố New Delhi (Ấn Độ).

Đảo ngọc Phú Quốc là điểm đến yêu thích của đông đảo du khách trong nước và quốc tế
Đảo ngọc Phú Quốc là điểm đến yêu thích của đông đảo du khách trong nước và quốc tế

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, du lịch của tỉnh đang phục hồi mạnh mẽ; trong 8 tháng đầu năm 2022, Kiên Giang ước đón khoảng 5,6 triệu lượt khách, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022 đề ra. Đảo ngọc Phú Quốc là nơi thu hút đông nhất số lượng du khách trong nước và quốc tế mỗi khi đến với Kiên Giang. 

                                                                              Nguyễn Quốc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI